Xe tăng tự tạo đầu tiên của Indonesia có gì đặc biệt?

Xe tăng tự tạo đầu tiên của Indonesia có gì đặc biệt?
TPO - Công ty Indonesia là PT Pindad lần đầu ra mắt xe tăng tự tạo đầu tiên của nước này.

> Indonesia mua 112 tiêm kích Su-30MK2

Xe tăng nội địa SBS của Indonesia
Xe tăng nội địa SBS của Indonesia. Ảnh: Lenta

Hãng tin Lenta của Nga dẫn thông tin trên tờ báo địa phương Detik Finance của Indonesia cho biết, xe tăng hạng trung dùng khung gầm xích có tên SBS. Hiện mới chỉ có mẫu chế thử SBS sẵn sàng và sau khi hoàn thiện sẽ giao Bộ Quốc phòng nước này kiểm nghiệm, chứng nhận.

Phát biểu trên báo chí, thư ký báo chí công ty PT Pindad, ông Tuning Rudiyanti không đưa ra bất cứ thông tin gì về vũ khí trang bị cho SBS. Tuy nhiên, theo bức ảnh được công bố thì trên thân xe tăng có lắp một súng máy.

Đáng chú ý, khung gầm có cấu tạo giống xe chiến đấu bộ binh bánh lốp Anoa, cũng do công ty này sản xuất.

SBS có nét giống xe chiến đấu bộ binh Marder của Đức mà Jakarta trước đó dự định mua 50 chiếc của CHLB Đức.

Hồi đầu năm 2013, có tin Indonesia cùng Thổ Nhĩ Kỳ bắt đầu phát triển các xe thiết giáp mới. Tiếp đó, có tin về nghiên cứu chế tạo xe tăng hạng trung, nhưng chi tiết của dự án không được tiết lộ chính thức.

Trước đó, năm 2012, Nga cũng lên tiếng sẵn sàng giúp Indonesia phát triển xe tăng. Đại diện của công ty sản xuất vũ khí Nga Rosoboronoexport cho biết, Nga có thể giúp chế tạo khung gầm xe tăng hạng nhẹ.

Trần Vũ
Theo Lenta

Theo Dịch
MỚI - NÓNG