Xe tải lao xuống vực bên đèo Bảo Lộc, hai người thoát chết trong gang tấc

Hiện trường vụ tai nạn
Hiện trường vụ tai nạn
TPO - Xe tải chở hơn 15 tấn phân bón tông sập hàng chục mét hộ lan (lan can bảo hộ) bên đèo rồi lao thẳng xuống vực sâu. Tài xế và phụ xe kịp thời nhảy ra khỏi cabin thoát nạn. Hàng trăm bao phân bón nằm rải rác dưới vực.

Thông tin ban đầu, Khoảng 10 giờ 30’ ngày 3/3, chiếc xe tài mang biển số 54U-0222 chở hơn 15 tấn phân bón lưu thông theo hướng từ TP.HCM đi TP Đà Lạt.

Khi đang lên đèo Bảo Lộc, đến km106 (thuộc địa phận xã Đại Lào, TP.Bảo Lộc, Lâm Đồng) thì xe tải bị mất lái, tông sập khoảng 30 m hộ lan bên đèo rồi lao thẳng xuống vực sâu. Lúc xe tải gặp nạn, tài xế và phụ xe đã kịp thời nhảy ra khỏi cabin nên chỉ bị trầy xước nhẹ.

Xe tải lao xuống vực bên đèo Bảo Lộc, hai người thoát chết trong gang tấc ảnh 1 Hàng chục mét hộ lan bên đèo bị tông sập.

Tại hiện trường, chiếc xe tải nằm dưới vực ở độ sâu hơn 10 m, bị hư hỏng nặng, hàng trăm bao phân bón văng ra khỏi xe.

Xe tải lao xuống vực bên đèo Bảo Lộc, hai người thoát chết trong gang tấc ảnh 2 Xe tải lật nghiêng dưới vực, bị hư hỏng nặng

Cảnh sát giao thông ở chốt đèo Bảo Lộc (thuộc Phòng Cảnh sát Giao thông Công an Lâm Đồng) và Công an TP. Bảo Lộc đã đến hiện trường điều tiết giao thông; phối hợp với lực lượng chức năng triển khai công tác cứu hộ, cứu nạn.

Đến chiều cùng ngày, hơn 20 người dân địa phương và lực lượng cứu hộ vẫn đang giúp chủ hàng bốc vác hàng trăm bao phân bón từ dưới vực sâu lên đường; đồng thời, chuẩn bị các biện pháp để cẩu chiếc xe tải gặp nạn lên Quốc lộ 20.

Xe tải lao xuống vực bên đèo Bảo Lộc, hai người thoát chết trong gang tấc ảnh 3 Bốc vác hàng trăm bao phân bón từ vực sâu lên đường.
MỚI - NÓNG
Trung ương Đoàn trao tặng công trình số hoá khu di tích lịch sử tại Điện Biên
Trung ương Đoàn trao tặng công trình số hoá khu di tích lịch sử tại Điện Biên
TPO - Trung ương Đoàn thực hiện 3 công trình số hóa các di tích lịch sử, địa chỉ đỏ cho tỉnh Điện Biên nhân dịp kỷ niệm 70 năm Chiến thắng Điện Biên Phủ, gồm: Điểm Di tích Sở Chỉ huy Chiến dịch Điện Biên Phủ ở Mường Phăng, Điểm Di tích Đồi A1 và Điểm Di tích Trung tâm đề kháng Him Lam (Đồi Him Lam), với tổng trị giá 300 triệu đồng.