Xe tải đâm liên hoàn ở Đắk Lắk, ít nhất 6 người thương vong

0:00 / 0:00
0:00
Lực lượng chức năng tìm kiếm người bị nạn
Lực lượng chức năng tìm kiếm người bị nạn
TPO - Chiếc xe tải bất ngờ mất phanh, lao vào phía sau xe khách gây tai nạn liên hoàn. Vụ việc khiến 2 người tử vong và ít nhất 4 người bị thương.

Sáng 6/6, Công an thị xã Buôn Hồ (Đắk Lắk) cho biết, đang phong tỏa hiện trường, phân luồng giao thông, phối hợp với các lực lượng khác làm rõ nguyên nhân vụ tai nạn liên hoàn khiến 2 người thiệt mạng, nhiều người bị thương.

Xe tải đâm liên hoàn ở Đắk Lắk, ít nhất 6 người thương vong ảnh 1

Chiếc xe khách bị hư hỏng nặng

Theo thông tin ban đầu, vụ việc xảy ra vào khoảng 8h sáng cùng ngày. Thời điểm đó, xe tải mang biển số tỉnh Long An 62C-139.38 và xe khách mang biển số 47B - 015.28 của nhà xe Minh Linh (Đắk Lắk, chưa rõ danh tính tài xế) lưu thông cùng chiều trên quốc lộ 14 theo hướng Đắk Lắk - Gia Lai.

Xe tải đâm liên hoàn ở Đắk Lắk, ít nhất 6 người thương vong ảnh 2

Một chiếc xe tải khác cũng bị hỏng nặng

Khi đến địa phận đèo Hà Lan (xã Hòa Thuận, thị xã Buôn Hồ), xe tải bất ngờ mất phanh, tông thẳng vào đuôi xe khách, rồi đâm tiếp vào xe tải mang biển số 47C-030.13 lưu thông theo chiều ngược lại và 3 xe máy khác.

Bị húc bất ngờ, xe khách mất lái, tông vào ba nhà dân ven đường. Vụ tai nạn liên hoàn khiến ít nhất 2 người tử vong, 4 người bị thương.

Xe tải đâm liên hoàn ở Đắk Lắk, ít nhất 6 người thương vong ảnh 3

Rất đông người dân tập trung tại hiện trường vụ tai nạn

Vụ tai nạn làm giao thông qua khu vực này bị ùn tắc cục bộ. Tại hiện trường, chiếc xe khách lao vào nhà dân, xe tải biển số Long An lật nghiêng bên đường, chiếc xe tải còn lại và 3 xe máy bị tông bể nát, hư hỏng. Nhiều người dân hiếu kỳ tập trung theo dõi. Cơ quan chức năng cũng phong tỏa hiện trường, phân luồng giao thông, điều tra nguyên nhân vụ tai nạn.

Clip vụ tai nạn

MỚI - NÓNG
Đại tướng Phan Văn Giang: Phải có cơ chế, chính sách thúc đẩy công nghiệp quốc phòng phát triển
Đại tướng Phan Văn Giang: Phải có cơ chế, chính sách thúc đẩy công nghiệp quốc phòng phát triển
TPO - Chiều 23/4, Đại tướng Phan Văn Giang - Ủy viên Bộ Chính trị, Phó Bí thư Quân ủy Trung ương, Bộ trưởng Bộ Quốc phòng cùng đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh Thái Nguyên, đã tiếp xúc cử tri chuyên đề lấy ý kiến vào dự thảo Luật Công nghiệp quốc phòng, an ninh và động viên công nghiệp trên địa bàn tỉnh Thái Nguyên trước Kỳ họp thứ bảy, Quốc hội khóa XV.