Xe tải 'băm nát' đường trên tuyến Tản Lĩnh - Yên Bài

TPO - Dù đang được triển khai thi công nhưng tuyến đường Tản Lĩnh - Yên Bài (Ba Vì, Hà Nội) tồn tại nhiều điểm thi công dở dang, ngắt quãng dẫn đến tình trạng xe tải phá đường tạo ổ gà, ổ voi.
Xe tải 'băm nát' đường trên tuyến Tản Lĩnh - Yên Bài ảnh 1
Dự án cải tạo, nâng cấp đường Tản Lĩnh - Yên Bài đoạn từ Km2+400 - Km10+500 (nối từ đại lộ Thăng Long đến Tỉnh lộ 414), trên địa bàn huyện Ba Vì và Thị xã Sơn Tây (Hà Nội) có tổng chiều dài trên 8km; mặt cắt ngang nền đường 12m; đáp ứng tốc độ lưu thông 60km/giờ cho các phương tiện. 
Xe tải 'băm nát' đường trên tuyến Tản Lĩnh - Yên Bài ảnh 2 Dự án triển khai nền, mặt đường, cống rãnh thoát nước, kè nền đường, mở rộng cầu Suối Bơn, hệ thống chiếu sáng và cấp điện cho chiếu sáng từ tháng 10/2019 với tổng mức đầu tư trên 206 tỷ đồng. Dự án đang được Sở GTVT Hà Nội triển khai thi công.
Xe tải 'băm nát' đường trên tuyến Tản Lĩnh - Yên Bài ảnh 3 Theo ghi nhận của phóng viên, tại thôn Muỗi, xã Yên Bài (Ba Vì), nơi có mật độ phương tiện lưu thông rất lớn. Khu vực này cũng là chợ dân sinh, tụ tập đông người. Tuy nhiên, đơn vị thi công đổ đá dăm trải dài hàng trăm mét tràn đường, gây cản trở các phương tiện di chuyển trên tuyến.
Xe tải 'băm nát' đường trên tuyến Tản Lĩnh - Yên Bài ảnh 4 Anh Trần Thủy (30 tuổi, tại thôn Việt Hòa, xã Vân Hòa) cho biết, tuyến đường đưa vào thi công từ lâu theo từng đoạn. Giữa các đoạn đã thi công tồn tại những điểm bỏ dở dẫn đến tình trạng người dân địa phương hứng chịu "bão bụi" mỗi ngày.   
Xe tải 'băm nát' đường trên tuyến Tản Lĩnh - Yên Bài ảnh 5 "Cũng tại các vị trí này, xuất hiện nhiều ổ gà do mật độ xe tải, xe khách di chuyển qua rất lớn. Mỗi ngày, người dân địa phương dùng máy bơm phun nước để chống bụi nhưng không xuể. Ổ gà xuất hiện khiến người điều khiển xe máy qua rất nguy hiểm bởi mật độ xe tải lớn", anh Thủy nói.
Xe tải 'băm nát' đường trên tuyến Tản Lĩnh - Yên Bài ảnh 6 Còn theo ông Nguyễn Đông (trú tại thôn Việt Hòa, xã Vân Hòa) cho biết, đơn vị thi công tổ chức triển khai đào cống thoát nước qua địa phận thôn Việt Hòa. Ông cùng nhiều hộ dân trong xóm dù được thông báo về việc hỗ trợ giải phóng hành lang giao thông tuy nhiên chưa được giải quyết dẫn đến nhiều hộ chưa đồng ý khi đơn vị thi công triển khai trước. "Chúng tôi rất ủng hộ triển khai dự án. Tuy nhiên, việc hỗ trợ giải phóng mặt bằng, giải phóng tài sản trên đất chưa được các đơn vị thống nhất phương án. Do đó dẫn đến tình trạng thi công dở dang, ngắt đoạn", bà Liên nói.
Xe tải 'băm nát' đường trên tuyến Tản Lĩnh - Yên Bài ảnh 7 Cận cảnh vị trí thi công dở dang trên tuyến đường Tản Lĩnh - Yên Bài, đoạn qua thôn Việt Hòa, xã Vân Hòa (Ba Vì, Hà Nội). Tại đây, xuất hiện nhiều ổ gà, sống trâu
Xe tải 'băm nát' đường trên tuyến Tản Lĩnh - Yên Bài ảnh 8 Vị trí tuyến Tản Lĩnh - Yên Bài thi công dở dang, đoạn qua thôn Việt Hòa, xã Vân Hòa (Ba Vì, Hà Nội). Khu vực này là điểm đen ổ gà, ổ trâu. Trong khi đó, cống thoát nước thi công dở đào sâu 50-70cm nhưng không có rào chắn cảnh báo, tiềm ẩn tai nạn giao thông.
Xe tải 'băm nát' đường trên tuyến Tản Lĩnh - Yên Bài ảnh 9 Trước đó, ngày 16/6, trong buổi Phó Chủ tịch UBND TP Hà Nội - ông Nguyễn Thế Hùng kiểm tra tiến độ, ông Phạm Hoàng Tuấn - Giám đốc Ban QLDA đầu tư xây dựng các công trình giao thông Hà Nội cho biết, dự án đang gặp trở ngại không nhỏ do thiếu mặt bằng thi công. 
Xe tải 'băm nát' đường trên tuyến Tản Lĩnh - Yên Bài ảnh 10 Cụ thể, theo ông Phạm Hoàng Tuấn trên địa bàn huyện Ba Vì hiện mới chỉ có 601/607 phương án GPMB hoàn thành điều tra hiện trạng sử dụng đất, số tài sản trên đất công các hộ dân. Địa phương mới bàn giao được khoảng 65% mặt bằng cho chủ đầu tư. Thị xã Sơn Tây còn 19 phương án GPMB chưa thực hiện được.   
MỚI - NÓNG