'Xé rào' cách ly sẽ phát tán nhanh Covid - 19

Khu cách ly tại phường Trúc Bạch (Ba Đình, Hà Nội) Ảnh: PV
Khu cách ly tại phường Trúc Bạch (Ba Đình, Hà Nội) Ảnh: PV
TP - Chủ tịch UBND thành phố Hà Nội Nguyễn Đức Chung cho biết, nhiều người đang cách ly tại nhà phòng dịch Covid-19 mà không tự giác, vẫn đi ra ngoài. Trong khi đó, tại Hà Nam, một người đang phải theo dõi y tế tại nhà cũng tự ý di chuyển vào TPHCM, Vũng Tàu. 

Từ Hà Nam vào Vũng Tàu

Ngày 10/3, ông Vũ Văn Tịnh, Phó Chủ tịch UBND huyện Bình Lục (Hà Nam), xác nhận, ở xã An Đổ vừa có một phụ nữ trở về từ Tokyo (Nhật Bản) phải theo dõi, cách ly y tế tại nhà. Cụ thể, chị B.V.A. (SN 1996, ngụ tại thôn Mạnh Chư), từ Tokyo bay về nước ngày 26/2 và được cách ly y tế tại gia đình. Tuy nhiên, ngày 5/3, chị tự ý cùng chồng đón xe khách ra sân bay Nội Bài để bay vào sân bay Tân Sơn Nhất (TPHCM), sau đó tiếp tục đi xe khách về nhà bố đẻ tại thành phố Bà Rịa, tỉnh Bà Rịa Vũng Tàu. 

“Trường hợp này trở về từ Tokyo, không phải vùng dịch nên không phải cách ly tập trung. Thực hiện hướng dẫn của Bộ Y tế về phòng bệnh Covid-19, chúng tôi đã đến tận nhà tiếp cận, tư vấn, hướng dẫn gia đình và chị A. thực hiện nghiêm việc cách ly tại nhà, theo dõi sức khỏe, đeo khẩu trang... Hằng ngày, nhân viên của trạm y tế xã vẫn đến đo, theo dõi thân nhiệt 2 lần vào sáng và chiều. Tuy nhiên, do cách ly tại nhà, không thể giám sát 24/24h nên vào buổi tối, chị A. đã tự ý cùng chồng đón xe ra sân bay Nội Bài rồi vào TPHCM và sau đó, đón xe khách về nhà bố đẻ tại Vũng Tàu”, ông Tịnh nói. 

Lãnh đạo UBND huyện cho hay, sáng 5/3, sau khi đến kiểm tra, không thấy chị A. tại nhà, xã đã lập biên bản và có thông báo, báo cáo ngay lên huyện. Sau khi nắm rõ được thông tin, huyện đã có thông báo ngay cho chính quyền Vũng Tàu để kiểm tra, tiếp nhận, xử lý theo đúng quy định và tiếp tục thực hiện việc cách ly về y tế. “Hiện nay, chúng tôi hằng ngày vẫn trao đổi thường xuyên với chính quyền trong đó và được biết, sức khỏe của trường hợp này vẫn bình thường, không có biểu hiện ho, sốt”, ông Tịnh nói.

Ông Tịnh cũng cho biết, rút kinh nghiệm từ trường hợp này, huyện đã yêu cầu các địa phương tăng cường giám sát, quản lý chặt với các trường hợp từ nước ngoài trở về phải cách ly tại nhà; yêu cầu các gia đình, cá nhân liên quan ký cam kết, nghiêm túc thực hiện, không tự ý rời khỏi nhà. 

Vượt rào cách ly tại nhà

Trong khi đó, tại Hà Nội, ngày 9/3, UBND phường Nam Đồng (quận Đống Đa) có quyết định về việc cách ly y tế phòng bệnh Covid-19. Người phải cách ly 14 ngày là ông L.X.T. (SN 1959), nghi mắc Covid-19 do tiếp xúc trực tiếp với bệnh nhân. Vợ, con và người giúp việc của gia đình ông T. đều đang được khoanh vùng thuộc diện tiếp xúc của tiếp xúc (F2). Chiều 10/3, trao đổi với phóng viên Tiền Phong, ông Ngô Tiến Ngọc, Chủ tịch UBND phường Nam Đồng, xác nhận, ông T. dù phải cách ly tại nhà, nhưng tự ý đi ra ngoài. “Sau khi được góp ý, người này đã tiếp thu, không đi ra ngoài nữa”, ông Ngọc nói. 

Theo ông Ngọc, đến 15h chiều 10/3, ông T., đã được đưa đi cách ly tập trung tại bệnh viện. Lãnh đạo UBND quận Đống Đa cho biết, đối với trường hợp của ông T., do các khu vực cách ly của bệnh viện đang thiếu giường và ông này dù tiếp xúc gần với ca nhiễm Covid-19 nhưng đã có kết quả xét nghiệm âm tính, nên quận tạm thời yêu cầu cách ly tại nhà, UBND phường giám sát chặt chẽ, không cho phép đi lại trong khu dân cư. Ngay sau khi nắm được sự việc, nhân viên y tế của quận đã xuống địa bàn đưa người này đi cách ly tập trung tại bệnh viện.

Chủ tịch UBND thành phố Hà Nội Nguyễn Đức Chung, trong phần phát biểu tại cuộc làm việc của Bí thư Thành ủy Hà Nội Vương Đình Huệ với quận Ba Đình sáng 10/3, nói rằng, hiện nay, có một số người liên quan đến các ca Covid-19 không thực hiện nghiêm túc việc cách ly tại nhà, vẫn đi ra ngoài, cần phải chấn chỉnh, trong đó có những người ở quận Ba Đình.

Ông Chung cho rằng, có rất nhiều giải pháp để giám sát những người này, trong đó, cần áp dụng các chế tài văn hóa của cộng đồng dân cư, tổ dân phố. Cần thông báo đến cộng đồng, đến hàng xóm là người này đang phải cách ly để giám sát. Cần phân công y tế của địa bàn phụ trách, chính quyền cũng cần sát sao vào cuộc.

“Giám sát của hàng xóm là giám sát hiệu quả. Chẳng lẽ người được phân công theo dõi lại cứ ở kè kè suốt thì không được. Chúng ta cũng không đủ người để làm theo cách đó được mà phải tự giác, hai là thực hiện giám sát tại cộng đồng dân cư”, ông Chung nói.

Trốn tránh có thể bị xử lý hình sự

Luật sư Đặng Văn Cường (Văn phòng luật sư Chính Pháp, Đoàn luật sư TP Hà Nội) cho biết, với trường hợp không chấp hành cách ly, theo Nghị định 176/2013/NĐ-CP về xử phạt hành chính trong lĩnh vực y tế, mức xử phạt có thể đến 10 triệu đồng và bị áp dụng biện pháp cưỡng chế cách ly.

Với người chấp nhận thay thế người khác để thực hiện thủ tục cách ly thì đây là hành vi hết sức nguy hiểm. Người này hoàn toàn có thể lây nhiễm chéo từ những người khác và sau đó có nguy cơ lây sang người thân, người khác sau thời điểm kết thúc cách ly. Bởi vậy, nếu sau thời điểm cách ly, người này mắc bệnh và làm lây truyền bệnh dịch truyền nhiễm nguy hiểm cho người khác thì sẽ bị xử lý hình sự về tội làm lây truyền bệnh truyền nhiễm nguy hiểm cho người theo điều 240 Bộ luật Hình sự. 

Ngoài ra, nếu người trốn tránh cách ly mà nhiễm bệnh Covid-19, biết việc trốn tránh cách ly có thể làm lây lan dịch bệnh nhưng vẫn cố ý thực hiện hành vi, bỏ mặc hậu quả bệnh dịch truyền nhiễm có thể xảy ra và có thể lây sang người khác thì người trốn tránh cách ly làm lây lan dịch bệnh sẽ bị xử lý hình sự về tội làm lây lan dịch bệnh truyền nhiễm nguy hiểm cho người theo quy định tại Điều 240 Bộ luật Hình sự năm 2015 với mức xử phạt có thể lên đến 12 năm tù.

Luật sư Cường cho rằng, kể cả trong trường hợp không làm lây lan bệnh dịch truyền nhiễm nguy hiểm thì hành vi này cũng rất đáng lên án. 

Lùi thời gian đại hội Đảng cơ sở quận Ba Đình

Sáng 10/3, Bí thư Thành ủy Hà Nội Vương Đình Huệ làm việc với quận Ba Đình. Phó Bí thư Thường trực Quận ủy Ba Đình Đặng Văn Tường cho biết, trước tình hình dịch Covid-19 diễn biến phức tạp, quận đã quyết định lùi thời gian tổ chức đại hội Đảng bộ cơ sở tại 40 đơn vị. Quận kiến nghị Thành ủy cho định hướng về tiến độ tổ chức đại hội trong thời gian tới. Bí thư Thành ủy Vương Đình Huệ lưu ý Ban Thường vụ Quận ủy cần tính toán kỹ, căn cứ tình hình thực tế tại mỗi đơn vị để sắp xếp thời gian tổ chức đại hội phù hợp, bảo đảm an toàn và bảo đảm tiến độ quy định.



MỚI - NÓNG