Xe ô tô chạy bằng ... không khí

Xe ô tô chạy bằng ... không khí
TPO - Peugeout 2008 chạy bằng cả động cơ xăng và khí với vận tốc tối đa 70km/h hứa hẹn sẽ là phương tiện giao thông thân thiện với môi trường phổ biến trong tương lai.

Trong nhiều thập kỷ qua, các nhà sản xuất xe hơi luôn tìm kiếm một loại nhiên liệu thân thiện với môi trường nhất có thể. Giờ đây, ước mơ đó đã trở thành sự thực với chiếc xe mang tên Peugeot 2008 Hybird Air.

Điểm đặc biệt nhất của chiếc xe này là không chạy bằng xăng, cũng không chạy bằng điện mà chạy bằng không khí.

Khi xe chuyển động, không khí được bơm vào xi lanh khiến quả bóng bị thổi phồng. Năng lượng này kết hợp với năng lượng làm mô-men từ động cơ xăng khiến bánh xe chuyển động.

Xe ô tô chạy bằng ... không khí ảnh 1
 

Sau đó, năng lượng từ không khí chuyển thành thủy lực khiến xe tiếp tục chạy. Chiếc xe này chạy bằng động cơ xăng hoặc khí hoặc kết hợp cả hai.

Động cơ chạy bằng khí là giải pháp hoàn hảo này cho những chuyến đi ngắn, trong nội đô với tốc độ tối đa lên tới 70km/h. Khi tăng tốc hoặc leo đồi, động cơ xăng có vẻ phù hợp hơn và cho những chuyến đi đường dài, kết hợp cả hai động cơ điện xăng là phương pháp tối ưu nhất.

Chiếc xe này sẽ xuất xưởng vào năm 2016 và có giá khởi điểm từ 16.000 bảng Anh. Mức độ tiêu thụ nhiên liệu của chiếc xe này khoảng 2,5l xăng/100km. Trong tương lai, mức tiêu thụ nhiên liệu sẽ còn giảm nữa.

Xe ô tô chạy bằng ... không khí ảnh 2
 

Khoảng 100 nhà khoa học ưu tú đã dành ba năm để nghiên cứu và làm ra chiếc xe này. Hiện nay, Peugeot vẫn đang trong tình trạng bảo vệ tuyệt mật tại Trung tâm nghiên cứu và phát triển Peugeot tại Velizy, phía nam Paris.

Phát ngôn viên của dự án phát triển Peugeot nói: “Chúng tôi không hề sản xuất một sản phẩm kỳ lạ và lập dị. Đây sẽ là sản phẩm thông dụng hàng ngày trong tương lai”.

MỚI - NÓNG