Có 11 kết quả :

Đề xuất quản lý xe hợp đồng, tăng chế tài thu hồi phù hiệu

Đề xuất quản lý xe hợp đồng, tăng chế tài thu hồi phù hiệu

TPO - Xe khách, xe hợp đồng, xe du lịch nếu vi phạm quy định liên quan bị áp dụng chế tài thu hồi phù hiệu sẽ buộc phải nộp lại phù hiệu với thời hạn thu hồi là 30 ngày và tái phạm trong 6 tháng là 45 ngày. Trường hợp bị thu hồi giấy phép kinh doanh, nếu không chấp hành sẽ bị từ chối đăng kiểm phương tiện và tăng gấp đôi thời gian thu hồi.
Camera xử phạt có như không, lực lượng chức năng ngồi nhìn xe khách vi phạm

Camera xử phạt có như không, lực lượng chức năng ngồi nhìn xe khách vi phạm

TPO - Có nhiệm vụ giám sát và xử lý “nóng - nguội” xe khách vi phạm trên đường, tuy nhiên hiện hàng loạt camera được lắp đặt tại khu vực bến xe Giáp Bát, đường Kim Đồng, Hà Nội chỉ như để trang trí. Nhiều xe khách vi phạm tại đây vẫn diễn ra phổ biến, thậm chí lập “bến cóc” ngay cạnh các cột camera theo dõi, lực lượng chức năng chỉ ngồi nhìn xe khách vi phạm.
96 người chết vì tai nạn giao thông trong 5 ngày nghỉ lễ

96 người chết vì tai nạn giao thông trong 5 ngày nghỉ lễ

TPO - Ủy ban ATGT Quốc gia cho biết, tính chung 5 ngày nghỉ lễ (từ 27/4 - 1/5/2019), cả nước xảy ra 137 vụ tai nạn giao thông, làm chết 96 người, bị thương 96 người (chủ yếu tai nạn đường bộ). Trong khi đó qua phản ánh của người dân, lực lượng chức năng đã xử phạt nhiều xe khách vi phạm, đặc biệt là tình trạng nhồi nhét khách.
5 lực lượng + camera phạt nguội, lòng đường vẫn như bến xe lậu

5 lực lượng + camera phạt nguội, lòng đường vẫn như bến xe lậu

TPO - Lâu nay, việc xử lý xe khách vi phạm trên tuyến đường Giải Phóng, Kim Đồng, đường Vành đai 3, Hà Nội đang có tới 5 lực lượng, gồm: CSGT (2 đơn vị) Thanh tra giao thông (TTGT), Cảnh sát trật tự, Công an phường và hệ thống camera xử lý nguội. Tuy nhiên, tình trạng xe khách rà rê, biến lòng đường thành bến lậu, gây ùn tắc kéo dài vẫn diễn ra tại Hà Nội.
Tài xế xe khách 29B-02140 được TTGT phát hiện vi phạm và dừng xe trên đường Phạm Hùng sáng 28/3. Ảnh: T.Đảng

Hà Nội cấm can thiệp, xin xỏ khi xử lý xe khách vi phạm

TPO - Từ ngày 1/4, lãnh đạo Sở GTVT Hà Nội yêu cầu Thanh tra giao thông (TTGT) và các đơn vị liên quan rà soát, thống kê các tuyến đường và địa bàn phức tạp, tập trung nhiều xe khách, bãi xe vi phạm. Với các trường hợp vi phạm được phát hiện nghiêm cấm các hành vi can thiệp, xin cho.