Xe khách lao vào xe chở tướng công an do 'tránh ôtô lùi'

Xe 7 chỗ bị bắn vào lề đường khiến 3 người tử vong và một người bị thương. Ảnh: Sơn Dương
Xe 7 chỗ bị bắn vào lề đường khiến 3 người tử vong và một người bị thương. Ảnh: Sơn Dương
Tại cơ quan công an huyện Mỹ Hào (Hưng Yên), tài xế xe khách đâm vào xe con khiến trung tướng công an và 2 người khác tử vong khai nhận gây tai nạn do tránh một xe con khác đang lùi trên đường.

Liên quan vụ tai nạn khiến trung tướng Nguyễn Xuân Tư, Phó tổng cục trưởng Xây dựng lực lượng (Bộ Công an) và hai người khác tử vong, sáng nay, lãnh đạo công an huyện Mỹ Hào (Hưng Yên) cho biết đã ra quyết định tạm giữ hình sự, củng cố hồ sơ để khởi tố vụ án, khởi tố bị can với tài xế xe khách Nguyễn Xuân Tỉnh (37 tuổi, Hải Phòng).

"Chúng tôi đang đề nghị lên Bộ Công an giám định hộp đen, thiết bị giám sát hành trình của chiếc xe khách để xác định xem có chạy quá tốc độ cho phép hay không, ngoài ra cần kết quả giám định pháp y và khám nghiệm chiếc xe, từ đó mới có thể đánh giá được nguyên nhân cụ thể", vị này nói.

Xe khách lao vào xe chở tướng công an do 'tránh ôtô lùi' ảnh 1

Chiếc xe khách lao qua dải phân cách sang làn đường ngược chiều, đâm vào xe 7 chỗ. Ảnh: Sơn Dương.

Lãnh đạo công an Mỹ Hào cũng cho biết, tài xế xe khách khai nhận, bất ngờ gặp xe con đang lùi ra đường nên đã đánh lái sang trái để tránh, khiến chiếc xe lao qua dải phân cách cứng sang chiều Hà Nội - Hải Dương và đâm vào ôtô 7 chỗ.

Trước đó, sáng 2/9, tại quốc lộ 5 thuộc địa phận thôn Phan Bôi, xã Dị Sử, huyện Mỹ Hào (Hưng Yên), xe khách do tài xế Tỉnh cầm lái đã lao qua dải phân cách đâm vào ôtô 7 chỗ khiến 3 người tử vong, trong đó có trung tướng Nguyễn Xuân Tư, Phó tổng cục trưởng Xây dựng lực lượng (Bộ Công an).

Theo Bá Đô

Theo VnExpress
MỚI - NÓNG
Chưa nghỉ lễ đã 'cháy' tour du thuyền vịnh Hạ Long
Chưa nghỉ lễ đã 'cháy' tour du thuyền vịnh Hạ Long
TPO - Những chuyến du thuyền ngắm vịnh Hạ Long đã được đặt kín từ 2-3 tháng trước nên dự báo không đủ sức cung ứng cho dịp 30/4-1/5 cho khách nội địa. Do đó, đại diện một số doanh nghiệp lữ hành chia sẻ rằng liên tục phải từ chối hàng chục cuộc gọi đặt tour này mỗi ngày trong thời gian gần đây.