Xe khách 'đối đầu' container, hàng chục người bị thương

Xe khách 'đối đầu' container, hàng chục người bị thương
TPO - Đang lưu thông trên quốc lộ 1A, xe khách giường nằm tránh xe máy, đi tốc độ cao, đã “đối đầu” với xe container ngược chiều. Cả hai xe bẹp dúm, nhiều người bị thương.

> Lật xe khách, hàng chục người bị thương 

Hiện trường vụ tai nạn
Hiện trường vụ tai nạn.

Vụ tai nạn giao thông nghiêm trọng trên xảy ra lúc 14h30 ngày 18-11, trên QL 1A km 296 + 150, đoạn qua địa phận xóm 12, xã Quỳnh Hậu (huyện Quỳnh Lưu, Nghệ An), gây ách tắc gần chục km.

Vào thời gian trên, ô tô khách giường nằm mang BKS 37S- 2576 đang lưu thông hướng Hà Nội - Vinh. Khi tránh một xe máy đi cùng chiều, tài xế mất lái, đối đầu với xe Container mang BKS 43H - 3095 đi ngược lại (chưa rõ danh tính tài xế của hai xe). Nhiều người trên xe khách bị thương phải đưa đi cấp cứu tại bệnh viện đa khoa huyện.

Hai xe nằm chắn ngang giữa đường, bị hư hỏng nặng. Chiếc xe khách giường nằm bị nát phần đầu, kính vỡ tung tóe trên đường.

Sau khi tai nạn xảy ra, công an huyện Quỳnh Lưu nhanh chóng có mặt tai hiện trường, điều tra, làm rõ vụ tai nạn, đồng thời phân luồng giao thông tránh ùn tắc cục bộ.

Khoảng 40 phút sau, một xe cứu hộ được đưa tới kéo cả hai xe khỏi hiện trường. Công an huyện Diễn Châu đã kịp thời phân luồng phương tiện lên đường Hồ Chí Minh để tránh ùn tắc kéo dài.

Nguyên nhân vụ tai nạn đang được cơ quan công an huyện Quỳnh Lưu điều tra, làm rõ.

Tai nạn gây tắc đường:

Xe khách 'đối đầu' container, hàng chục người bị thương ảnh 2
Xe khách 'đối đầu' container, hàng chục người bị thương ảnh 3
Xe khách 'đối đầu' container, hàng chục người bị thương ảnh 4
Theo Viết
MỚI - NÓNG
Trung ương Đoàn trao tặng công trình số hoá khu di tích lịch sử tại Điện Biên
Trung ương Đoàn trao tặng công trình số hoá khu di tích lịch sử tại Điện Biên
TPO - Trung ương Đoàn thực hiện 3 công trình số hóa các di tích lịch sử, địa chỉ đỏ cho tỉnh Điện Biên nhân dịp kỷ niệm 70 năm Chiến thắng Điện Biên Phủ, gồm: Điểm Di tích Sở Chỉ huy Chiến dịch Điện Biên Phủ ở Mường Phăng, Điểm Di tích Đồi A1 và Điểm Di tích Trung tâm đề kháng Him Lam (Đồi Him Lam), với tổng trị giá 300 triệu đồng.