Xe khách đâm sập nhà dân ở Nha Trang: Tài xế chạy xe quá tốc độ

Hiện trường vụ tai nạn. Ảnh: Zing.
Hiện trường vụ tai nạn. Ảnh: Zing.
TPO - Thời điểm xe khách đâm sập nhà dân ở xã Vĩnh Lương, TP Nha Trang, Khánh Hóa, làm 38 người bị thương chạy vượt tốc độ cho phép hơn 4km/h, và còn hạn đăng kiểm. Phó Thủ tướng chỉ đạo địa phương điều tra làm rõ nguyên nhân tai nạn, đặc biệt về việc lái xe sử dụng chất kích thích và nguyên nhân xe nổ lốp.

Theo đó, vụ tai nạn xảy ra vào 6h20 sáng 14/2. Xe khách giường nằm BKS 17B-014.76 chạy hướng Bắc – Nam, khi tới thôn Cát Lợi (xã Vĩnh Lương, TP Nha Trang) bất ngờ nổ lốp, mất lái đâm vào nhà người dân. Hậu quả làm 4 người bị thương nặng, 34 còn lại bị xây xát nhẹ.

Báo cáo của Cục Đăng kiểm cho biết, xe khách trên nhãn hiệu THACO, sản xuất năm 2009 tại Việt Nam; Chủ xe theo giấy đăng ký là Phạm Thị Vương (địa chỉ: Tổ 9, TT Đông Hưng, Thái Bình). Xe được kiểm định lần gần nhất ngày 26/9/2018, hạn kiểm định đến hết ngày 25/3/2019.

Còn theo Tổng Cục đường bộ, thời điểm trước tai nạn xe khách đạt vận tốc 84km/h, trong khi tốc độ cho phép của đoạn đường là 80km/h.

Sau khi nhận tin tai nạn, Phó Thủ tướng Thường trực Trương Hòa Bình - Chủ tịch Ủy ban ATGT Quốc gia gửi lời thăm hỏi các nạn nhân bị thương trong vụ tai nạn. 

Phó Thủ tướng yêu cẩu Chủ tịch UBND tỉnh Khánh Hòa chỉ đạo Sở Y tế và Bệnh viện tăng nhân lực, thiết bị, thuốc men cứu chữa các nạn nhân.

Các cơ quan chức năng Khánh Hòa tập trung điều tra, làm rõ nguyên nhân vụ tai nạn, đặc biệt kiểm tra chất kích thích, nồng độ cồn với lái xe; xem xét kĩ nguyên nhân dẫn đến nổ lốp xe. 

Trường hợp nổ lốp do vật sắc nhọn gây ra xem xét điều tra việc cố tình phá hoại rải đinh, vật sắc nhọn.

Trường hợp do lốp cũ mòn không đủ an toàn yêu cầu xem xét hồ sơ đăng kiểm phương tiện, xử lý nghiêm theo quy định của pháp luật nếu phát hiện vi phạm.

MỚI - NÓNG
Chu Thanh Huyền đeo vàng trĩu cổ
Chu Thanh Huyền đeo vàng trĩu cổ
TPO - Trong ngày trọng đại, Chu Thanh Huyền và Quang Hải được gia đình nhà gái và nhà trai trao tặng nhiều quà cưới. Theo ghi nhận, cặp đôi nhận được những món quà giá trị từ gia đình 2 bên gồm nhiều kiềng vàng và nhẫn.