TPO - Để đảm bảo trật tự giao thông, giảm ùn tắc dịp cuối năm, trong đó có cao điểm Tết Nhâm Dần, Sở GTVT Hà Nội triển khai kế hoạch cao điểm đảm bảo giao thông dịp cuối năm.
TPO - Sau khi báo Tiền Phong có bài “Xe hợp đồng vô tư hoạt động 'chui' trên nhiều địa bàn Hà Nội”, trong tuần qua, Thanh tra giao thông, Sở GTVT Hà Nội đã triển khai lực lượng tuần tra, bí mật theo dõi hoạt động của xe hợp đồng. Kết quả, hàng chục xe hợp đồng trá hình, dừng đỗ bắt khách sai quy định đã bị xử lý.
TPO - Bộ GTVT vừa yêu cầu lực lượng liên quan lên kế hoạch xử lý xe ô tô kinh doanh vận tải không lắp camera giám sát hành trình, để bắt đầu xử phạt từ ngày 1/1/2022, thay vì tiếp tục lùi thời hạn lắp đặt theo kiến nghị của phía doanh nghiệp.
TPO - Chưa cho phép hoạt động trở lại nhưng trên nhiều tuyến đường, xe hợp đồng và xe khách đeo biển xe hợp đồng đang công khai hoạt động. Thậm chí xe hợp đồng còn lập cả bến đón, trả khách trên đường từ sáng đến tối.
TPO - Do tình hình dịch bệnh COVID-19 tiếp tục diễn biến phức tạp, nhất là việc 2 bệnh nhân ở Bắc Giang và Phú Yên có lịch trình di chuyển tại Lâm Đồng, địa phương này vừa thông báo dừng hoạt động vận tải hành khách công cộng đi-đến nhiều địa phương.
TPO - Trước diễn biến phức tạp của tình hình dịch bệnh COVID-19 ở nhiều địa phương trong cả nước, nhất là các tỉnh Nam bộ, Sở GTVT Lâm Đồng thông báo tạm dừng xe hợp đồng, xe du lịch đến từ các tỉnh phía Nam.
TPO - Từ 1/7 tới, tất cả xe ô tô chở khách dưới 9 chỗ đang sử dụng phù hiệu hoạt động như hiện nay sẽ hết hiệu lực, cần phải làm thủ tục để được cấp phù hiệu mới theo Nghị định 10/2020. Sau thời gian trên, các xe không có phù hiệu mới sẽ được kiểm tra, xử lý theo quy định.
TPO - Sau rất nhiều quy định mới được áp dụng, nhiều đợt ra quân của các đơn vị có chức năng, nhưng xe dù, bến cóc trên địa bàn Hà Nội vẫn lộng hành, nhất là vào dịp cuối năm này. Các tụ điểm bến cóc, xe dù cả cũ và mới đang náo loạn đường phố Hà Nội nhưng cơ quan chức năng vẫn lặng thinh hoặc kêu khó.
TPO - Trước kiến nghị của nhiều doanh nghiệp, cử tri, các bộ ngành đang xem xét giảm phí đổi biển cho ô tô kinh doanh đổi từ biển số màu trắng sang biển màu vàng.
TPO - UBND thành phố Hà Nội vừa phê duyệt phương án sửa đổi, bổ sung một số điều quy định về hoạt động của các phương tiện giao thông đường bộ trên địa bàn thành phố.
TPO - Để giảm ùn tắc, lộn xộn về giao thông, từ sáng 3/9 Sở GTVT Hà Nội đã thực hiện khôi phục các biển cấm taxi, xe công nghệ dưới 9 chỗ trên nhiều tuyến phố. Cùng với đó, Sở GTVT cũng thực hiện thí điểm cấm xe khách trên 16 chỗ qua cầu Chương Dương.
TP - Theo quy định từ 1/4, xe chở khách dưới 9 chỗ hoạt động theo hình thức hợp đồng phải niêm yết phù hiệu để nhận diện; đơn vị cung cấp phần mềm không được thu tiền, điều hành vận tải. Tuy nhiên, trên đường Hà Nội, xe công nghệ vẫn trá hình để hoạt động như taxi.
TPO - Người lái xe hoạt động kinh doanh sẽ phải có chứng chỉ hành nghề, xe kinh doanh được phân biệt qua màu tem đăng kiểm riêng, cấp bằng lái ô tô người khuyết tật... Đây là một số quy định mới được Bộ GTVT đưa ra trong Dự thảo Luật Giao thông đường bộ (sửa đổi) đang được lấy ý kiến.
TPO - Từ ngày 23/4, Sở Giao thông Vận tải (GTVT), TPHCM cho phép xe taxi, xe hợp đồng dưới 9 chỗ hoạt động trở lại trên địa bàn thành phố và tiếp tục ngưng hoạt động đối với xe khách liên tỉnh, xe buýt, xe hợp đồng trên 9 chỗ…
TPO - Sở GTVT Thái Bình vừa yêu cầu nhà xe Phiệt Học chấm dứt chèn ép, lạng lách đánh võng, cho người đe dọa, gây thương tích đối với tài xế một nhà xe khách khác chạy tuyến cố định Thái Thụy - Hà Nội. Đồng thời yêu cầu nhà xe này không sử dụng xe hợp đồng trá hình đưa đón khách.
TPO - Với lý do các tuyến đường đang thông thoáng, góp phần giảm bớt khó khăn cho hoạt động taxi khi đang bị giảm đến 60% sản lượng khách vì ảnh hưởng dịch Covid-19, Sở Giao thông Vận tải (GTVT) Hà Nội vừa kiến nghị bỏ biển cấm taxi trên 10 tuyến phố nội đô.
TPO - Để triển khai nghị định mới về quản lý vận tải (Nghị định 10) có hiệu lực từ 1/4/2020, sáng 4/3 Sở GTVT Hà Nội đã tổ chức họp với các doanh nghiệp (DN) vận tải. Tại đây, đại diện Sở GTVT đã thông báo các nội dung mới sẽ thực hiện. Các đơn vị kết nối gọi xe công nghệ khác sẽ không được điều hành xe, thu cước vận tải từ 1/4.
TPO - Bộ GTVT vừa ban hành quyết định từ ngày 1/4 tới dừng thí điểm triển khai ứng dụng khoa học công nghệ hỗ trợ quản lý và kết nối hoạt động vận tải hành khách theo hợp đồng (taix công nghệ).
TPO - Qua thanh, kiểm tra, lực lượng chức năng Hà Nội phát hiện một số xe ô tô đưa đón học sinh trên địa bàn không đủ điều kiện, có tình trạng ký hợp đồng với xe đủ điều kiện nhưng lại dùng xe khác không đủ điều kiện để đưa đón. Việc thanh kiểm tra được thực hiện sau khi xảy ra vụ việc học sinh 6 tuổi tử vong do bị bỏ quên trên xe đưa đón hồi tháng 8 vừa qua.
TPO - “Xe dù, bến cóc đã gây bức xúc rất lớn, địa phương nào cũng có” - Phó Tổng cục trưởng Tổng cục Đường bộ Phan Thị Thu Hiền cho biết tại Hội thảo Quản lý hoạt động kinh doanh vận tải khách tuyến cố định, hợp đồng diễn ra sáng 4/11, do Hiệp hội vận tải ô tô Việt Nam và Tổng cục Đường bộ tổ chức.
TPO - Trước việc xe xe hợp đồng đưa đón học sinh hoạt động lộn xộn và Bộ GTVT chưa có quy định cho hình thức hoạt động này, Bộ GTVT vừa có văn bản trả lời Bộ GD-ĐT và cho biết đã kiến nghị Chính phủ bổ sung quy định này vào dự thảo Nghị định quản lý vận tải.
TPO - Bộ GTVT vừa trình Thủ tướng đề xuất bổ sung quy định liên quan tới điều kiện xe ô tô kinh doanh vận tải hành khách theo hợp đồng (trong đó có xe đưa đón học sinh), phải có biện pháp không để quên hành khách trên xe.
TPO - Bộ GTVT lại vừa có Dự thảo lần thứ 10 Nghị định về điều kiện kinh doanh xe ô tô trình Thủ tướng, lần này, dự thảo sửa đổi việc gắn hộp đèn trên nóc xe (gắn mào) đối với taxi công nghệ, bằng dán logo phản quan lên xe.
TPO - Trao đổi với Tiền Phong, Phó Tổng cục trưởng Đường bộ Phan Thị Thu Hiền cho biết, hiện Việt Nam và các nước không có quy định riêng cho xe đưa đón học sinh. Trường hợp các trường thuê xe đưa đón, thì xe đó là xe hợp đồng, kinh doanh có điều kiện và ý thức lái xe. Tuy nhiên theo tìm hiểu của PV, nhiều nước đã có quy định riêng về loại hình này, thâm chí có cả Hiệp hội xe buýt học đường.
TPO - Trước tình trạng xe hợp đồng trá hình lộng hành, nhiều doanh nghiệp (DN) vận tải liên tỉnh hoạt động trên tuyến Quảng Ninh – Hà Nội đã có đơn “cầu cứu” Chính phủ (Tiền Phong đã phản ánh ngày 30/7). Phó Thủ tưởng Chính phủ vừa yêu cầu xem xét việc này.
TP - Trước tình trạng xe hợp đồng trá hình lộng hành, nhiều doanh nghiệp (DN) vận tải liên tỉnh hoạt động trên tuyến Quảng Ninh – Hà Nội vừa có đơn “cầu cứu” Thủ tướng Chính phủ. Theo các DN vận tải này, thực tế trên đang phá vỡ trật tự trong lĩnh vực vận tải khách liên tỉnh.
TPO - Trước tình trạng xe hợp đồng trá hình hoạt động nhiều trên tuyến Quảng Ninh - Hà Nội, hơn 10 doanh nghiệp vận tải khác liên tỉnh ở Quảng Ninh đã có đơn gửi Thủ tướng Chính phủ và các Bộ ngành liên quan. Theo các doanh nghiệp (DN) vận tải Quảng Ninh, tình trạng trên đang phá vỡ các quy chuẩn, trật tự đối với vận tải khách liên tỉnh.
TPO - Bộ Giao thông Vận tải (GTVT) vừa có văn bản gửi UBND TP Hà Nội, Bắc Ninh, Hưng Yên, Vĩnh Phúc đề nghị xử nghiêm xe sử dụng ứng dụng Grab hoạt động trái phép trên địa bàn.
TPO - Chiều nay (15/4) là thời điểm kết thúc đợt nghỉ lễ Giỗ Tổ Hùng Vương, nhiều người đã đổ ra các tuyến quốc lộ, cao tốc để trở về các đô thị lớn. Tại Hà Nội, các trục hướng tâm và cửa ngõ Hà Nội đã xảy ra ùn tắc kéo dài, tình trạng xe khách nhồi nhét, thả khách ngay trên đường đã xảy ra.
TPO - Sau khi họp với các doanh nghiệp, hiệp hội kinh doanh vận tải bằng xe ô tô, Bộ GTVT tiếp tục đưa ra lấy ý kiến về Dự thảo Nghị định sửa đổi Nghị định 86/2014 về điều kiện kinh doanh vận tải bằng ô tô. Trong đó, quy định về quản lý taxi công nghệ và xe hợp đồng điện tử (như Uber, Grab...) tiếp tục gây chú ý với những đề xuất mới.