Xế hộp 20 năm vẫn đạt tốc độ 418 km/h

Xế hộp 20 năm vẫn đạt tốc độ 418 km/h
TPO – Chiếc Audi S4 đời 1992 tuy đã sắp trở thành một chiếc xe cổ thực sự, nhưng không vì thế mà yếu thế so với những hậu bối trẻ tuổi sau này với tốc độ 418 km/h trên đường thử.

Chiếc xe có thiết kế cổ điển mà liếc nhìn người ta cũng biết nó thuộc thế kỷ trước. Audi S4 đời 1992 thuộc sở hữu của Jeff Gerner, và ông đã nâng cấp chiếc xe này lên với động cơ tăng áp mang lại công suất 1100 mã lực.

Sauk hi trang bị thêm khung an toàn, tháo bỏ những bộ phận không cần thiết để giảm trọng lượng và thay bộ lốp đặc biệt, chiếc xe đã sẵn sàng cho việc thử sức tại Bonneville Salt Flats, thành phố Salt Lake, nước Mỹ.

Chiếc xe có tuổi đời 20 năm, thiết kế cổ điển, nhưng không vì thế mà khả năng khí động học thua kém những siêu xe thời nay. Bằng chứng, chiếc xe đã đạt tốc độ tối đa lên tới 418 km/h trong lần thử gần nhất, một con số kỉ lục.

Xế hộp 20 năm vẫn đạt tốc độ 418 km/h ảnh 1
Xế hộp 20 năm vẫn đạt tốc độ 418 km/h ảnh 2

Tô Tùng
Theo quattroworld

Theo Dịch
MỚI - NÓNG
Bộ Xây dựng đề nghị Hà Nội sớm rút ngắn thủ tục đầu tư nhà ở xã hội
Bộ Xây dựng đề nghị Hà Nội sớm rút ngắn thủ tục đầu tư nhà ở xã hội
TPO - Bộ Xây dựng đề nghị TP Hà Nội có các cơ chế, giải pháp cụ thể, rút ngắn thủ tục hành chính về lập, phê duyệt dự án, giao đất, cho thuê đất, giải phóng mặt bằng, thủ tục đầu tư xây dựng... để hỗ trợ, khuyến khích các doanh nghiệp triển khai đầu tư xây dựng dự án, tạo nguồn cung cho thị trường và tận dụng được nguồn vốn ưu đãi phát triển.
Công an Bình Dương nói gì về phản ánh đội 'phản ứng nhanh' xử lý sự cố giao thông… chậm?
Công an Bình Dương nói gì về phản ánh đội 'phản ứng nhanh' xử lý sự cố giao thông… chậm?
TPO - Theo phản ánh của người dân, mô hình Đội cơ động xử lý sự cố giao thông (CĐXLSCGT) tại tỉnh Bình Dương chưa phát huy được hiệu quả như kỳ vọng, một số vụ tai nạn, ùn tắc song sự xuất hiện của lực lượng này tại hiện trường chậm. Về việc này, lãnh đạo Công an tỉnh Bình Dương đã phân tích một số nguyên nhân để làm rõ.