Xe địa hình bọc thép có khả năng chống đạn “khủng“

Xe địa hình Sherp được giới quân sự thế giới đánh giá là ứng cử viên tiềm năng cho quân đội Nga. Sở hữu kiểu dáng hiện đại cùng với trang bị bọc thép chống đạn giúp loại xe này trở nên đặc biệt khi được thiết kế để sử dụng trong quân sự.
Xe địa hình bọc thép có khả năng chống đạn “khủng“ ảnh 1

Xe có 2 dòng là quân sụ và dân sự. Chi phí để sản xuất một chiếc xe địa hình lưỡng cư Sherpa khá thấp chỉ từ 65.000 USD.

Xe địa hình bọc thép có khả năng chống đạn “khủng“ ảnh 2

Xe địa hình Sherp được kỹ sư người Nga Alexei Garagashyan thiết kế và phát triển. Xe có thể chở theo từ 3 - 5 người.

Xe địa hình bọc thép có khả năng chống đạn “khủng“ ảnh 3

Xe được thiết kế với khung gầm của Sherp cao tới hơn nửa mét.

Xe địa hình bọc thép có khả năng chống đạn “khủng“ ảnh 4

Trang bị 4 bánh lốp đặc chủng cỡ lớn khiến xe có thể di chuyển trên mọi địa hình, kể cả mặt hồ đóng băng.

Xe địa hình bọc thép có khả năng chống đạn “khủng“ ảnh 5

Sherpa có động cơ diesel Kubota với hộp số truyền động 5 cấp bằng tay, giúp xe có thể di chuyển với tốc độ 45 km/h trên tuyết dày và dưới nước là 6,44 km/h.

Xe địa hình bọc thép có khả năng chống đạn “khủng“ ảnh 6

Mẫu xe này được trang bị lớp thép có khả năng chống đạn 7,62 mm.

Xe địa hình bọc thép có khả năng chống đạn “khủng“ ảnh 7
Xe địa hình bọc thép có khả năng chống đạn “khủng“ ảnh 8

Kiểu dáng hầm hố của Sherp tối ưu hóa cho hoạt động tại vùng băng tuyết.

Theo Theo Lao Động
MỚI - NÓNG
Cải tạo chung cư cũ: 'Hời hợt, vô cảm thì 5-10-15 năm sau vẫn thế thôi'
Cải tạo chung cư cũ: 'Hời hợt, vô cảm thì 5-10-15 năm sau vẫn thế thôi'
TPO - “Nếu cán bộ quan tâm đến công việc, hay như tôi nói ở hội nghị Ban Chấp hành là có tình yêu với Hà Nội thì tự khắc đứng dậy, khắc có trách nhiệm với nhân dân, khắc giải quyết các vướng mắc, tồn tại. Nếu cứ chung chung, hời hợt, vô cảm thì 5-10-15 năm sau vẫn thế thôi, không làm được” - Bí thư Thành ủy Hà Nội Đinh Tiến Dũng nói.