Xe của Giáo hoàng John Paul II được đấu giá hàng triệu USD

Xe của Giáo hoàng John Paul II được đấu giá hàng triệu USD
(TPO) Đó là chiếc xe Ford Escort đời 1975, có màu xanh sáng. Người điều khiển đấu giá của Trung tâm đấu giá Kruse International tại Auburn, Illinois cho biết: Chiếc xe của cố Giáo hoàng có thể được đấu giá từ 1,5 – 5 triệu USD.
Xe của Giáo hoàng John Paul II được đấu giá hàng triệu USD ảnh 1
Cố Giáo hoàng John Paul II

Cuộc đấu giá này sẽ được tổ chức từ ngày 3/6 đến 4/6/2005.

Tháng Sáu tới, doanh nhân người Mỹ Jim Rich sẽ liều lĩnh đấu giá chiếc Ford 30 tuổi mà trước đây đã từng là chiếc xe do Giáo hoàng John Paul II sở hữu.

Ông Rich, sống tại bang Illinois, đã từng mua 1 chiếc xe với trị giá 102.000 USD trong 1 cuộc đấu giá vào năm 1996. Ông tuyên bố trước báo chí sẽ bằng mọi cách mua được chiếc xe của cố Giáo hoàng.

Cố Giáo hoàng John Paul II thường tự mình lái chiếc Escort trong các cuộc đi nghỉ hè ở Vatican

Tuần trước, chiếc Volkswagen Golf của tân Giáo hoàng Benedict XVI đã được bán đấu giá 244.000 USD bởi công ty đấu giá trên mạng eBay.

MỚI - NÓNG
Đại tướng Phan Văn Giang: Phải có cơ chế, chính sách thúc đẩy công nghiệp quốc phòng phát triển
Đại tướng Phan Văn Giang: Phải có cơ chế, chính sách thúc đẩy công nghiệp quốc phòng phát triển
TPO - Chiều 23/4, Đại tướng Phan Văn Giang - Ủy viên Bộ Chính trị, Phó Bí thư Quân ủy Trung ương, Bộ trưởng Bộ Quốc phòng cùng đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh Thái Nguyên, đã tiếp xúc cử tri chuyên đề lấy ý kiến vào dự thảo Luật Công nghiệp quốc phòng, an ninh và động viên công nghiệp trên địa bàn tỉnh Thái Nguyên trước Kỳ họp thứ bảy, Quốc hội khóa XV.