Xe container chở gỗ bốc cháy ngùn ngụt trên đường Hồ Chí Minh

0:00 / 0:00
0:00
TPO - Chiếc container đang chạy trên đường Hồ Chí Minh qua địa phận tỉnh Quảng Nam thì bất ngờ bốc cháy dữ dội. Tài xế nhảy ra ngoài thoát chết.

Sáng 13/4, Trung tá Nguyễn Hồng Sơn, Đội trưởng Đội số 2, Phòng CSGT đường bộ-đường sắt, Công an tỉnh Quảng Nam cho biết, xe container chở gỗ đang chạy trên đường Hồ Chí Minh qua địa phận huyện Phước Sơn (Quảng Nam) thì bất ngờ bốc cháy.

Xe container chở gỗ bốc cháy ngùn ngụt trên đường Hồ Chí Minh ảnh 1

Hiện trường vụ cháy.

Cụ thể, vào khoảng 7h25' ngày 13/4, tại Km 1368+500 tuyến đường Hồ Chí Minh đi qua địa phận xã Phước Xuân, huyện Phước Sơn. Thời điểm này xe đầu kéo BKS43C-100.42 kéo theo rơ móc BKS 34R-016.16 do tài xế Trương Văn Vỹ (31 tuổi, trú xã Duy Phước, huyện Duy Xuyên, Quảng Nam) điều khiển đi theo hướng Kon Tum - Đà Nẵng bất ngờ bốc cháy.

Ngọn lửa xuất hiện ở phần đầu xe và nhanh chóng bùng phát dữ dội. Khi xảy ra tai nạn, trên xe chở số lượng gỗ lớn.

Ngay sau khi nhận được tin báo, lực lượng chức năng đã khẩn trương có mặt tại hiện trường thực hiện công tác cứu hộ cứu nạn, phân luồng, hướng dẫn đảm bảo giao thông.

Rất may vụ tai nạn không gây thiệt hại về người, chỉ gây thiệt hại về tài sản, phương tiện.

Vụ việc đang được tiếp tục điều tra làm rõ.

MỚI - NÓNG
Kiểm toán Nhà nước cảnh báo dấu hiệu mất an toàn tài chính tại một số doanh nghiệp
Kiểm toán Nhà nước cảnh báo dấu hiệu mất an toàn tài chính tại một số doanh nghiệp
TPO - Kiểm toán Nhà nước (KTNN) chỉ ra những thiếu sót, bất cập, đồng thời đưa ra khuyến nghị giúp các tập đoàn, tổng công ty nhà nước hoàn thiện, nâng cao hiệu quả quản lý tài chính công, tài sản công. Đáng chú ý, KTNN cũng cảnh báo một số doanh nghiệp có dấu hiệu mất an toàn về tài chính.
Năm học 2023-2024, Hà Nội được bổ sung 2.648 biên chế giáo dục.
Hà Nội thiếu hơn 16.000 biên chế giáo dục
TPO - Số biên chế sự nghiệp giáo dục của thành phố Hà Nội thiếu so với định mức do Bộ Giáo dục và Đào tạo quy định là 16.004 người. Năm học 2023- 2024, thành phố đề nghị được giao thêm 8.939 biên chế khối giáo dục nhưng chỉ được bổ sung 2.648 biên chế.