Ấn Độ:

Xe chở khách đi lễ lao xuống vực, 50 người thiệt mạng

Hiện trường vụ tai nạn. Ảnh: AFP
Hiện trường vụ tai nạn. Ảnh: AFP
TPO - Ít nhất 50 người đã thiệt mạng khi một chiếc xe buýt chở những người đi lễ gặp tai nạn và lao xuống thung lũng ở miền Nam Ấn Độ.

Theo AFP, vụ tai nạn xảy ra hôm nay, 11/9, khi chiếc xe buýt chở 80 người đi lễ vừa trở về từ ngôi đền Hindu nổi tiếng Kondagattu Anjaneya Swamy ở bang miền Nam Telangana (Ấn Độ).

Các nhân chứng cho biết chiếc xe bất ngờ lao khỏi đường và đâm xuống một thung lũng. Trước đó, tài xế điều khiển xe với tốc độ cao và dường như đã mất lái.

Mảnh kính vỡ, dép guốc và hành lý nằm rải rác khắp nơi bên cạnh các thi thể. Phần trước của chiếc xe gần như dập nát hoàn toàn.

Những người dân địa phương đã khẩn trương đưa người sống sót rời khỏi hiện trường để sơ cứu.

Ít nhất 50 người được xác định đã thiệt mạng.

“Hơn một nửa số người thiệt mạng là phụ nữ, và có ít nhất 3 trẻ em”, quan chức địa phương nói với AFP.

“Chúng tôi đã đưa các thi thể đến bệnh viện để khám nghiệm tử thi”, một quan chức khác cho biết.

Tai nạn giao thông tại Ấn Độ cướp đi sinh mạng của khoảng 150.000 người mỗi năm.

Trước đó, ngày 28/7, chiếc xe buýt chở cán bộ nhân viên của một trường đại học đã gặp tai nạn tương tự tại khu vực miền Tây Ấn Độ, khiến 33 người thiệt mạng.

Cũng trong tháng đó, 48 người đã thiệt mạng và nhiều người khác bị thương nặng khi một chiếc xe buýt đâm vào chân núi Himalaya (miền Bắc Ấn Độ).

Theo Theo AFP
MỚI - NÓNG