Xe chở công nhân gây tai nạn khiến 11 người thương vong

Tài xế xe đưa đón công nhân của Cty Pouyuen – Nguyễn Phạm Ngọc Phước – nay bị Tòa tuyên chịu trách nhiệm chính vụ tai nạn khiến 11 người thương vong. Ảnh: Tân Châu.
Tài xế xe đưa đón công nhân của Cty Pouyuen – Nguyễn Phạm Ngọc Phước – nay bị Tòa tuyên chịu trách nhiệm chính vụ tai nạn khiến 11 người thương vong. Ảnh: Tân Châu.
TPO - Sau cú va chạm vào xe bồn đang đậu phía trước, 3 công nhân trên xe của Cty Pouyuen tử vong, 8 người khác bị thương tật.

Hôm nay (8/12), TAND TP.HCM xét xử sơ thẩm và tuyên phạt Nguyễn Phạm Ngọc Phước, sinh năm 1981, ngụ tỉnh Long An 9 năm tù về tội “Vi phạm quy định về điều khiển phương tiện giao thông đường bộ”.

Nội dung vụ án thể hiện: Vào khoảng 17 giờ ngày 23/2/2016, Nguyễn Phạm Ngọc Phước điều khiển xe đưa đón công nhân của Cty Pouyuen (biển số 50LD-003.08), lưu thông trên đường Quốc lộ 1A, hướng từ ngã tư An Sương (quận 12) về vòng xoay An lạc (quận Bình Tân).

Khi đến trước số A5/20Q, khu phố 2, phường An Lạc, quận Bình Tân thì xe của Phước điều khiển đụng vào phía sau xe bồn (BS 51C-654.00) đang dừng trên đường vì bị hỏng, tài xế xe bồn đang sửa chữa phía trước xe bồn.

Sau cú va chạm, 11 công nhân trên xe của Phước thương vong (3 người tử vong, 8 người thương tích); xe bồn hư hỏng phần đuôi xe, còn xe của Phước hư hỏng phần đầu xe.

Tại phiên tòa, đại diện VKS nêu quan điểm cho rằng, Phước đã điều khiển xe không giữ khoảng cách an toàn, thiếu thận trọng quan sát nên dẫn đến vụ tai nạn.

MỚI - NÓNG