Xe chở cán bộ Sở Xây dựng bốc cháy ngùn ngụt giữa đường

Xe chở cán bộ Sở Xây dựng bốc cháy ngùn ngụt giữa đường
TPO - Trong lúc đang di chuyển trên đường, chiếc xe ô tô của đoàn cán bộ Sở Xây dựng tỉnh Thanh Hóa bỗng bốc cháy ngùn ngụt.

Chiều 14/5, thông tin từ Công an huyện Nông Cống (Thanh Hóa), cho biết: Khoảng hơn 14h cùng ngày, trên địa bàn xã Thăng Bình, huyện Nông Cống xảy ra một vụ cháy xe ô tô loại 5 chỗ ngồi.
Nhận được thông tin, Công an huyện Nông Cống đã điều động cán bộ, chiến sĩ của lực lượng Phòng cháy chữa cháy tới hiện trường để dập lửa. Tuy nhiên, do trời nắng nóng, lại có nhiều rơm của người dân phơi bên đường, nên ngọn lửa bốc lên càng mạnh. Chỉ trong chốc lát, chiếc xe đã cháy rụi, chỉ còn trơ lại khung sắt.

Xe chở cán bộ Sở Xây dựng bốc cháy ngùn ngụt giữa đường ảnh 1 Hiện trường vụ việc
Lực lượng Công an huyện Nông Cống đã phối hợp với các cơ quan chức năng kiểm tra hiện trường, đồng thời cẩu chiếc xe cháy về TP.Thanh Hóa để xử lý vụ việc. Theo nhận định ban đầu của cơ quan chức năng, nguyên nhân chiếc xe bốc cháy, có thể do bị rơm phơi trên mặt đường cuốn vào gầm xe, ống xả và trời nắng nóng, nên bị bốc cháy. Được biết, chiếc xe bị nạn là xe cá nhân, đang chở đoàn cán bộ Thanh tra của Sở Xây dựng tỉnh Thanh Hóa và một cán bộ huyện Nông Cống đi công tác. Khi đi qua đoạn đường thuộc xã Thăng Bình (Nông Cống), thì bỗng dưng bốc cháy. Lúc xảy ra vụ cháy, trên xe có 5 người, bao gồm: 4 cán bộ Sở Xây dựng và một cán bộ huyện Nông Cống. Rất may, cả 5 người đều thoát ra ngoài an toàn.
MỚI - NÓNG
Nhiều chính sách mới có hiệu lực từ tháng 4/2024
Nhiều chính sách mới có hiệu lực từ tháng 4/2024
TPO - Từ tháng 4/2024, nhiều chính sách mới có hiệu lực như: sửa đổi, bổ sung một số điều của quy chế thi tốt nghiệp trung học phổ thông; không xét danh hiệu “Lao động tiên tiến” với người tuyển dụng dưới 6 tháng; quy định mới về xét danh hiệu "Thầy thuốc nhân dân", "Thầy thuốc ưu tú"...
Công an thông tin về vụ múc đất cao tốc mang đi bán
Công an thông tin về vụ múc đất cao tốc mang đi bán
TPO - Lãnh đạo Công an huyện Krông Pắc (Đắk Lắk) cho biết, việc khởi tố 2 bị can liên quan múc đất công trình cao tốc Khánh Hoà - Buôn Ma Thuột mang đi bán là hồi chuông cảnh báo. Công an huyện sẽ kiểm tra, xử lý các xe quá khổ, quá tải, nhất là việc múc đất của dự án đổ đi nơi khác không đúng quy định.