Xe cấp cứu chở bệnh nhân COVID-19 gặp nạn, 4 người trọng thương

0:00 / 0:00
0:00
Hình ảnh vụ tai nạn cắt từ camera giám sát giao thông trên giao lộ Phạm Văn Cội và Bùi Thị Điệt. Ảnh: H.T.
Hình ảnh vụ tai nạn cắt từ camera giám sát giao thông trên giao lộ Phạm Văn Cội và Bùi Thị Điệt. Ảnh: H.T.
TPO - Trên đường chuyển viện một trường hợp mắc COVID-19 trở nặng, chiếc xe cấp cứu gặp tai nạn. Vụ việc khiến 4 người trên xe trọng thương.

Ngày 10/11, thông tin từ Bệnh viện Nhi Đồng 1, TPHCM cho biết nhân viên y tế của bệnh viện khi đang tham gia công tác chống dịch COVID-19, đã bị tai nạn giao thông.

Theo đó, vào lúc 10 giờ 45 phút cùng ngày, xe cấp cứu của Bệnh viện Dã chiến Củ Chi (do Bệnh viện Nhi Đồng 1 tiếp quản) vận chuyển bệnh nhân mắc COVID-19 nặng chuyển viện cấp cứu từ Bệnh viện Dã chiến Củ Chi sang Bệnh viện Hồi sức COVID-19 tại thành phố Thủ Đức.

Thời điểm chuyển viện, trên xe gồm có tài xế, bệnh nhân K.V.L (37 tuổi) đang thở máy, cùng 3 nhân viên y tế (trong đó có 1 bác sĩ, 2 điều dưỡng đi cùng để thực hiện nhiệm vụ chăm sóc, theo dõi bệnh nhân).

Lưu thông với tốc độ cao, khi đến giao lộ Phạm Văn Cội và Bùi Thị Điệt trên địa bàn huyện Củ Chi, xe cấp cứu bất ngờ va chạm với xe tải ở phần đường cắt ngang.

Sau vụ tai nạn, tình trạng của bệnh nhân ổn định, không bị ảnh hưởng. Trong khi những người đi cùng bị thương nặng. Nhận được tin báo xe cứu thương gặp nạn không thể tiếp tục lộ trình chuyển bệnh nhân, Bệnh viện Dã Chiến Củ Chi đã điều động một xe cứu thương khác vận chuyển bệnh nhân an toàn đến Bệnh viện Hồi sức COVID-19.

Thông tin ban đầu từ Bệnh viện Nhi Đồng 1 cho biết, tài xế bị đa chấn thương được đưa vào cấp cứu tại Bệnh viện Huyện Củ Chi, sau đó chuyển đến Bệnh viện Nhân dân 115 để tiếp tục điều trị. 3 nhân viên y tế bị chấn thương nặng nhưng may mắn không nguy hiểm tính mạng.

MỚI - NÓNG