Xe buýt lao xuống vực sâu, 27 học sinh tiểu học thiệt mạng

Hiện trường vụ tai nạn xe buýt ở Ấn Độ. Ảnh: Daily Mail
Hiện trường vụ tai nạn xe buýt ở Ấn Độ. Ảnh: Daily Mail
TPO - Ít nhất 30 người, trong đó có 27 học sinh đã thiệt mạng khi một chiếc xe buýt bất ngờ mất lái, lao xuống hẻm núi sâu 60m ở Ấn Độ.

Theo Daily Mail, vụ tai nạn xảy ra hôm qua, 9/4, tại thung lũng Kangra (Himachal Pradesh, Ấn Độ), khi chiếc xe buýt 42 chỗ của trường tư thục Wazir Ram Singh Pathania đang di chuyển trên đường bất ngờ lao xuống vực sâu 60m.

Chính quyền địa phương xác nhận vụ tai nạn khiến ít nhất 30 người thiệt mạng, trong đó có 27 học sinh, cùng tài xế xe buýt – ông Madan Lal (67 tuổi) và hai giáo viên.

Những người bị thương đã được đưa đến bệnh viện gần đó cấp cứu.

Xe buýt lao xuống vực sâu, 27 học sinh tiểu học thiệt mạng ảnh 1

Những người bị thương được đưa đi cấp cứu. Ảnh: AFP

Xe buýt lao xuống vực sâu, 27 học sinh tiểu học thiệt mạng ảnh 2

Người dân tập trung tại hiện trường. Ảnh: Daily Mail

Theo Thời báo Ấn Độ, chiếc xe gặp nạn khi đang trên đường trả học sinh về nhà sau giờ học. Tài xế xe buýt được cho là đã tăng tốc trước khi chiếc xe trượt khỏi khúc cua và lao xuống hẻm núi.

Hiện chưa rõ có bao nhiêu học sinh ở trên xe vào thời điểm xảy ra tai nạn. Có thông tin cho rằng con số này là khoảng 40 em. Tất cả các em đều là học sinh tiểu học, dưới 10 tuổi.

Thủ tướng Ấn Độ Narendra Modi đã gửi lời chia buồn tới thân nhân các nạn nhân.

Chính quyền Ấn Độ cho biết sẽ trợ cấp gia đình mỗi nạn nhân số tiền 500.000 Rupee, tương đương hơn 170 triệu đồng.

Cơ quan an ninh đang tiến hành điều tra vụ việc. Cùng lúc đó, công tác tìm kiếm cứu nạn đang tiếp tục được tiến hành.

Theo Theo Daily Mail, Times of India
MỚI - NÓNG
Kiểm toán Nhà nước cảnh báo dấu hiệu mất an toàn tài chính tại một số doanh nghiệp
Kiểm toán Nhà nước cảnh báo dấu hiệu mất an toàn tài chính tại một số doanh nghiệp
TPO - Kiểm toán Nhà nước (KTNN) chỉ ra những thiếu sót, bất cập, đồng thời đưa ra khuyến nghị giúp các tập đoàn, tổng công ty nhà nước hoàn thiện, nâng cao hiệu quả quản lý tài chính công, tài sản công. Đáng chú ý, KTNN cũng cảnh báo một số doanh nghiệp có dấu hiệu mất an toàn về tài chính.
Năm học 2023-2024, Hà Nội được bổ sung 2.648 biên chế giáo dục.
Hà Nội thiếu hơn 16.000 biên chế giáo dục
TPO - Số biên chế sự nghiệp giáo dục của thành phố Hà Nội thiếu so với định mức do Bộ Giáo dục và Đào tạo quy định là 16.004 người. Năm học 2023- 2024, thành phố đề nghị được giao thêm 8.939 biên chế khối giáo dục nhưng chỉ được bổ sung 2.648 biên chế.