Ấn Độ:

Xe buýt lao xuống kênh, 28 người chết đuối

Hiện trường vụ tai nạn. Ảnh cắt từ video
Hiện trường vụ tai nạn. Ảnh cắt từ video
TPO - Ít nhất 28 người, trong đó có nhiều trẻ em, đã thiệt mạng sau khi một chiếc xe buýt bất ngờ lao xuống kênh ở Ấn Độ.

Theo AFP, vụ tai nạn xảy ra hôm qua, 24/11, tại quận Mandya, thuộc bang Karnataka, miền Nam Ấn Độ.

Cảnh sát địa phương cho biết đã trục vớt tổng cộng 28 thi thể từ chiếc xe buýt nằm sâu dưới mương nước.

Nhiều nạn nhân trong số đó là học sinh đang trên đường đi học về.

Theo báo giới địa phương, vào thời điểm xảy ra vụ tai nạn, trên xe có khoảng 35 hành khách.

Video từ hiện trường cho thấy người dân địa phương đã phải dùng dây thừng để tiếp cận chiếc xe buýt trước khi cảnh sát và thợ lặn có mặt.

Nguyên nhân vụ việc đang được làm rõ, tuy nhiên, tài xế lái xe buýt dường như đã tăng tốc trước khi chiếc xe mất lái và lao xuống kênh.

Theo thống kê, tai nạn đường bộ cướp đi mạng sống của hơn 150.000 người Ấn Độ mỗi năm. Các vụ tai nạn xảy ra chủ yếu do đường xá kém chất lượng và tài xế lái ẩu.

Hồi tháng 9, khoảng 50 người đã thiệt mạng khi một chiếc xe buýt lao xuống vực ở bang Telangana.

Tuần trước, 6 học sinh đã tử vong trong vụ tai nạn xe buýt ở bang Madhya Pradesh.

Theo Theo AFP
MỚI - NÓNG
Hà Nội: Một quận có tới 12 trường ngoài công lập
Hà Nội: Một quận có tới 12 trường ngoài công lập
TPO - Ở bậc THPT, Hà Nội hiện có hơn 100 trường tư thục. Trong đó, Quận Nam Từ Liêm có số lượng nhiều nhất với 12 trường. Mức học phí các trường từ 1,8 triệu đồng/ tháng đến gần 600 triệu đồng/ năm. Tuy nhiên, năm học 2024-2025, chỉ có 9 trường được Sở GD&ĐT Hà Nội giao chỉ tiêu tuyển sinh lớp 10.