Xe buýt chính thức được đón khách tại ga quốc nội sân bay Tân Sơn Nhất

0:00 / 0:00
0:00
TPO - Tuyến xe buýt số 152 và 72-1 đã chính thức được đón khách ở ga quốc nội sân bay Tân Sơn Nhất thay vì chỉ ga quốc tế như trước nhằm thuận tiện cho khách.
Xe buýt chính thức được đón khách tại ga quốc nội sân bay Tân Sơn Nhất ảnh 1

Xe buýt 152 đón khách tại ga quốc nội sân bay Tân Sơn Nhất ngày 18/4.

Ngày 18/4, Sở GTVT TPHCM đã triển khai điều chỉnh điểm đón/trả khách đối với hai tuyến xe buýt 152 và 72-1 hoạt động tại sân bay Tân Sơn Nhất kết nối từ ga Quốc tế đến ga Quốc nội để phục vụ hành khách.

Theo đó, hai tuyến xe buýt này sẽ được dừng đón khách tại làn B, ga quốc nội thay vì chỉ dừng đón khách tại ga quốc tế như trước đây. Đây là làn nội bộ trong sân bay Tân Sơn Nhất, trước đây chỉ cho xe ô tô cá nhân dừng đón khách.

Tuyến xe buýt số 152 có lộ trình từ sân bay Tân Sơn Nhất đến Khu dân cư Trung Sơn, huyện Bình Chánh, TPHCM và ngược lại. Tuyến buýt 72-1 từ sân bay Tân Sơn Nhất đến Bến xe Vũng Tàu cũng được đón khách ở làn B ga quốc nội.

Việc triển khai điểm đón xe buýt tại ga quốc nội sân bay Tân Sơn Nhất được Sở GTVT TPHCM thống nhất cùng Cảng hàng không quốc tế Tân Sơn Nhất sau khi liên tục xảy ra tình trạng lộn xộn ở khu vực đón taxi trong các dịp nghỉ Tết, lễ gần đây và tạo thuận lợi cho hành khách, đặc biệt là dịp nghỉ lễ 30/4 sắp tới.

Xe buýt chính thức được đón khách tại ga quốc nội sân bay Tân Sơn Nhất ảnh 2

Khu vực đón taxi sân bay Tân Sơn Nhất đông nghẹt dịp lễ, Tết.

Theo lãnh đạo Cảng hàng không quốc tế Tân Sơn Nhất, dịp nghỉ lễ 30/4 sắp tới, mỗi ngày sân bay đón khoảng 42.000 lượt khách đi và đến. Dự báo có khoảng 15% khách đến Tân Sơn Nhất sẽ đi taxi về nhà nên đã làm việc, thống nhất với các hãng cung cấp hơn 7.800 đầu xe phục vụ khách dịp lễ.

Tuy nhiên, nếu lượng khách tăng lên khoảng 60.000 người thì lượng xe taxi, xe công nghệ sẽ không đáp ứng đủ. Do đó, việc xe buýt được dừng đón trả khách tại ga quốc nội sẽ giúp hành khách chủ động hơn trong lịch trình.

MỚI - NÓNG
Tiền công đức: Đã dần minh bạch thu, chi
Tiền công đức: Đã dần minh bạch thu, chi
TP - Thông tin từ Bộ Tài chính cho hay, đến nay có khoảng 40 địa phương gửi báo cáo thu chi tiền công đức. Theo đó, điểm nhấn là nhiều địa phương có số thu tiền công đức rất cao, lên tới 200-400 tỷ đồng/năm. Tuy nhiên, việc chi tiền công đức cũng đang cho thấy có khá nhiều bất cập khi mỗi nơi làm theo một kiểu. Trong khi có nơi xin giữ lại để tu bổ di tích, có chỗ nguồn thu lại được để dùng cho từ thiện.
Bà Rịa - Vũng Tàu căng mình ngăn lửa giữ rừng
Bà Rịa - Vũng Tàu căng mình ngăn lửa giữ rừng
Ảnh hưởng của El Nino khiến hơn 28.000 ha rừng ở Bà Rịa – Vũng Tàu đang ở cấp báo động cháy “cực kỳ nguy hiểm” (cấp 5). Người dân, cơ quan chức năng cũng như lực lượng bảo vệ rừng của tỉnh đang trong trạng thái cảnh giác cao, căng mình giữ rừng, không lơ là, chủ quan với lửa.