Xe bồn nát đầu trên cầu Thanh Trì, giao thông ùn tắc kéo dài hàng km

0:00 / 0:00
0:00
TPO - Sáng 29/7, một vụ tai nạn giữa hai ô tô trên cầu Thanh Trì khiến giao thông qua khu vực ùn tắc nghiêm trọng. Hàng dài xe kẹt cứng suốt nhiều km.
Xe bồn nát đầu trên cầu Thanh Trì, giao thông ùn tắc kéo dài hàng km ảnh 1

Di chuyển xe bồn bị nạn khỏi hiện trường. Ảnh Phạm Minh Hiếu

Vụ tai nạn xảy ra vào khoảng 6h30 hôm nay (29/7). Thời điểm đó, xe bồn lưu thông từ quận Hoàng Mai sang huyện Gia Lâm (Hà Nội). Khi qua cầu Thanh Trì, xe bồn va chạm với ô tô di chuyển cùng chiều phía trước.

Vụ tai nạn khiến xe bồn bị biến dạng phần đầu, nằm chắn giữa đường; tài xế xe bồn bị thương phải nhập viện cấp cứu.

Xe bồn nát đầu trên cầu Thanh Trì, giao thông ùn tắc kéo dài hàng km ảnh 2

Giao thông ùn tắc kéo dài. Ảnh Duy Lam Pham

Vụ tai nạn khiến giao thông ùn tắc kéo dài hàng km từ khu vực đường vành đai 3 trên cao đi qua huyện Gia Lâm. Đến 9h30 cùng ngày, tình trạng ùn tắc kéo dài tới khu vực nút giao Khuất Duy Tiến, quận Thanh Xuân (Hà Nội).

Xe bồn nát đầu trên cầu Thanh Trì, giao thông ùn tắc kéo dài hàng km ảnh 3

Xe bồn bị hư hỏng nặng.

Lực lượng CSGT Hà Nội phối hợp với các đơn vị liên quan tiến hành phân luồng, hướng dẫn các phương tiện di chuyển từ đường vành đai 3 trên cao xuống để giảm ùn tắc.

Hiện cơ quan chức năng đang điều tra, làm rõ nguyên nhân vụ tai nạn.

MỚI - NÓNG
Kiểm toán Nhà nước cảnh báo dấu hiệu mất an toàn tài chính tại một số doanh nghiệp
Kiểm toán Nhà nước cảnh báo dấu hiệu mất an toàn tài chính tại một số doanh nghiệp
TPO - Kiểm toán Nhà nước (KTNN) chỉ ra những thiếu sót, bất cập, đồng thời đưa ra khuyến nghị giúp các tập đoàn, tổng công ty nhà nước hoàn thiện, nâng cao hiệu quả quản lý tài chính công, tài sản công. Đáng chú ý, KTNN cũng cảnh báo một số doanh nghiệp có dấu hiệu mất an toàn về tài chính.
Năm học 2023-2024, Hà Nội được bổ sung 2.648 biên chế giáo dục.
Hà Nội thiếu hơn 16.000 biên chế giáo dục
TPO - Số biên chế sự nghiệp giáo dục của thành phố Hà Nội thiếu so với định mức do Bộ Giáo dục và Đào tạo quy định là 16.004 người. Năm học 2023- 2024, thành phố đề nghị được giao thêm 8.939 biên chế khối giáo dục nhưng chỉ được bổ sung 2.648 biên chế.