Xe ben đâm sập 3 nhà dân, nhiều người may mắn thoát nạn

Xe ben đâm sập 3 nhà dân, nhiều người may mắn thoát nạn
TPO - Ngày 7/4, các nhà chức trách huyện Đắk R’Lấp (Đắk Nông) đã xác định được nguyên nhân chiếc xe ben đâm thủng nhà dân từ sáng sớm.
Hiện trường vụ tai nạn

Hiện trường vụ tai nạn

Theo đó, vào khoảng 5 giờ sáng cùng ngày, chiếc xe ben chở cát mang biển số: 47C-171.56 do tài xế Lang Văn Hiền điều khiển chạy hướng Gia Nghĩa - TP Hồ Chí Minh. Khi đang di chuyển trên Quốc lộ 14 thuộc thôn 5, xã Nhân Cơ (huyện Đắk R'lấp), xe bỗng lao thẳng vào dãy nhà bên đường.

Sau khi tông vào một tiệm sửa xe gắn máy rồi xuyên qua một ngôi nhà khác, xe này lao qua tường vào nhà anh Nguyễn Hữu Bình mới dừng lại.

Xe ben đâm sập 3 nhà dân, nhiều người may mắn thoát nạn ảnh 2

Hậu quả cả 3 ngôi nhà bị vỡ tường, hỏng nặng, đầu xe ben biến dạng. Rất may tài xế xe ben và một số người đang ở trong ba ngôi nhà nói trên chỉ bị thương nhẹ.

Theo xác định ban đầu của lực lượng cảnh sát giao thông thì nguyên nhân của vụ tai nạn là do tài xế buồn ngủ nên mất lái.

MỚI - NÓNG
Kiểm toán Nhà nước cảnh báo dấu hiệu mất an toàn tài chính tại một số doanh nghiệp
Kiểm toán Nhà nước cảnh báo dấu hiệu mất an toàn tài chính tại một số doanh nghiệp
TPO - Kiểm toán Nhà nước (KTNN) chỉ ra những thiếu sót, bất cập, đồng thời đưa ra khuyến nghị giúp các tập đoàn, tổng công ty nhà nước hoàn thiện, nâng cao hiệu quả quản lý tài chính công, tài sản công. Đáng chú ý, KTNN cũng cảnh báo một số doanh nghiệp có dấu hiệu mất an toàn về tài chính.
Năm học 2023-2024, Hà Nội được bổ sung 2.648 biên chế giáo dục.
Hà Nội thiếu hơn 16.000 biên chế giáo dục
TPO - Số biên chế sự nghiệp giáo dục của thành phố Hà Nội thiếu so với định mức do Bộ Giáo dục và Đào tạo quy định là 16.004 người. Năm học 2023- 2024, thành phố đề nghị được giao thêm 8.939 biên chế khối giáo dục nhưng chỉ được bổ sung 2.648 biên chế.