Xe ben cày nát đường kiểu mẫu

Đoàn xe ben di chuyển từ đường cống lở ra đường Võ Nguyên Giáp.
Đoàn xe ben di chuyển từ đường cống lở ra đường Võ Nguyên Giáp.
TP - Đường Võ Nguyên Giáp tránh TP Biên Hòa, tỉnh Đồng Nai do Cty CP đầu tư Đồng Thuận làm chủ đầu tư, được xem là tuyến đường kiểu mẫu của tỉnh này nhưng sau khi đưa vào sử dụng bị tàn phá nặng nề từ hàng ngàn lượt xe ben chở đá mỗi ngày.

Sau khi đưa vào sử dụng vào năm 2014, đường Võ Nguyên Giáp trở thành tuyến đường cho xe ben chở đá của các doanh nghiệp tung hoành. Theo người dân, hàng ngàn lượt xe ben vận chuyển đất đá từ các mỏ đá ở xã Phước Tân, TP Biên Hòa theo đường Chu Mạnh Trinh đều kết nối ra đây. Vì vậy, 3 năm nay tuyến đường kiểu mẫu này ngập bụi; mặt đường đầy đất đá rơi vãi.

Ông Lê Sỹ quân, phó giám đốc Cty CP đầu tư Đồng Thuận cho rằng: “Đường Võ Nguyên Giáp sẽ hư hỏng, xuống cấp trầm trọng vì với lưu lượng xe chở  vật liệu nặng như trên thì đường phải được thiết kế, thi công theo tiêu chuẩn đường chuyên dùng mới đảm bảo”. 

Nhìn nhận tình trạng xe ben chở vật liệu đang phá nát đường Võ Nguyên Giáp, ông Nguyễn Văn Chiến, đội trưởng Đội TTGT Quốc lộ thuộc Thanh tra giao thông tỉnh Đồng Nai cho biết do ngành chức năng mới phân luồng giao thông tạm thời nên gây ra những bất cập trên. 

“Chúng tôi sẽ lập chốt điều tiết, kiểm soát tải trọng và vệ sinh môi trường đối với xe chở vật liệu. Các chủ phương tiện phải chấp hành đúng mới được tham gia lưu thông vào đường Võ Nguyên Giáp”- ông Chiến nói.

MỚI - NÓNG