Xe Audi đón Hà Hồ gây họa, một nạn nhân tử vong

Chiếc xe gây tai nạn.
Chiếc xe gây tai nạn.
TPO - Chiều qua (13/2), bác sĩ Nguyễn Đình Phú - Phó giám đốc Bệnh viện Nhân dân 115 (TP.HCM), xác nhận thông tin một nạn nhân đã tử vong trong vụ ô tô đón ca sĩ Hồ Ngọc Hà gây tai nạn thảm khốc tại sân bay Tân Sơn Nhất. .

Nạn nhân tử vong là ông Ngô Văn Ngạch (Cần Thơ). Ông Ngạch chết vào lúc 15h30 ngày 13/2 tại bệnh viện Nhân dân 115 (TP.HCM).

Trước đó, ông Ngạch nhập viện cấp cứu trong đêm ngày 10/2 sau khi bị chiếc xe ô tô Audi A8L đến đón ca sĩ Hồ Ngọc Hà tại sân bay Tân Sơn Nhất, đâm trúng.

Trong số 12 nạn nhân của vụ tai nạn thảm khốc kể trên, ông Ngạch là trường hợp nặng nhất. Ông bị đa chấn thương, gồm xương chậu, xương đùi, xương cẳng chân, xương đòn bên phải đều bị gãy. Riêng xương đùi phải bị gãy hở. Dập não, xuất huyết ở đỉnh não phải. Nạn nhân hôn mê, phải thở máy, dùng thuốc vận mạch và truyền máu.

Sau hơn 2 ngày điều trị, vào khoảng 15h30 chiều 13/2, bệnh nhân đã qua đời do sốc không hồi phục, rối loạn đông máu và đa chấn thương.

Bác sĩ Phú cũng cho biết trường hợp nặng thứ hai trong vụ xe “điên” của ca sĩ Hồ Ngọc Hà, là nạn nhân Nguyễn Hoàng Vương, cũng đang được bệnh viện tiếp nhận điều trị. Vào đêm xảy ra tai nạn, anh Vương được nhập cấp cứu tại Bệnh viện Thống Nhất cũng trong tình trạng đa chấn thương khá nặng. Bệnh nhân bị choáng chấn thương, choáng mất máu, gãy xương chậu, gãy nát xương cẳng tay trái, tụ máu sau phúc mạc và vùng chậu, suy gan, thận… đồng thời phải theo dõi chấn thương sọ não.

MỚI - NÓNG