Xây nhiều năm vẫn dang dở, chủ đầu tư xin trả lại dự án cho Quảng Ngãi

0:00 / 0:00
0:00
TPO - Qua 6 năm tiếp nhận dự án Trung tâm Dạy nghề kiểu mẫu Sơn Tịnh, chủ đầu tư Trường Cao đẳng Công Thương TPHCM đã chính thức xin trả lại công trình này cho tỉnh Quảng Ngãi.

Ngày 29/11, trên cơ sở chính thức đề nghị trả lại dự án Trung tâm Dạy nghề kiểu mẫu Sơn Tịnh của chủ đầu tư là Trường Cao đẳng Công Thương TPHCM, UBND tỉnh Quảng Ngãi đã có chỉ đạo, giao trách nhiệm cho các Sở, ngành chức năng trực thuộc xem xét, tham mưu và đề xuất cho UBND tỉnh hướng giải quyết đề nghị này.

Theo đó, lãnh đạo UBND tỉnh Quảng Ngãi giao Sở Tài chính phối hợp Sở LĐ-TB&XH, Sở KH&ĐT, Sở TN&MT, Sở Tư pháp, UBND huyện Sơn Tịnh và các cơ quan, đơn vị có liên quan rà soát, nghiên cứu nội dung đề nghị của Trường Cao đẳng Công thương TPHCM.

Trong trường hợp đồng ý tiếp nhận lại dự án thì tham mưu cho UBND tỉnh về trình tự, thủ tục việc chuyển trả, tiếp nhận lại dự án, việc xử lý kinh phí đã đầu tư, hoàn trả lại kinh phí cho trường, việc quản lý, sử dụng tài sản đã đầu tư dở dang của dự án và các nội dung liên quan khác.

Xây nhiều năm vẫn dang dở, chủ đầu tư xin trả lại dự án cho Quảng Ngãi ảnh 1
Xây nhiều năm vẫn dang dở, chủ đầu tư xin trả lại dự án cho Quảng Ngãi ảnh 2

Qua 6 năm tiếp nhận, chủ đầu tư xin trả lại dự án Trung tâm Dạy nghề kiểu mẫu Sơn Tịnh cho tỉnh Quảng Ngãi.

Giao Sở LĐ-TB&XH chủ trì phối hợp Sở Tài chính và các cơ quan, đơn vị có liên quan đề xuất phương án xử lý tài sản của dự án, phương án quản lý và sử dụng trụ sở và nguồn kinh phí mà Nhà nước đã đầu tư tổng hợp, kịp thời tham mưu, đề xuất UBND tỉnh xem xét chỉ đạo thực hiện, hoàn thành trước ngày 30/12.

Được biết, nguyên nhân chính khiến chủ đầu tư trả lại dự án vì năng lực tài chính không đảm bảo và vướng mắc về thủ tục đất đai, nên sau 6 năm tiếp nhận, dự án Trung tâm dạy nghề Sơn Tịnh xây dựng dang dở rồi dừng, hiện ở trong tình trạng nhếch nhác, cây cỏ mọc um tùm, gây lãng phí rất lớn.

Theo tìm hiểu của PV, Dự án Trung tâm Dạy nghề kiểu mẫu Sơn Tịnh (thôn Phong Niên Thượng, xã Tịnh Phong, huyện Sơn Tịnh) do Sở LĐ-TB&XH tỉnh Quảng Ngãi làm chủ đầu tư với tổng số vốn hơn 37,8 tỷ đồng. Trong đó, vốn Chương trình mục tiêu quốc gia về việc làm và dạy nghề gần 34 tỷ đồng, còn lại là vốn ngân sách địa phương.

Dự án được triển khai xây dựng từ tháng 8/2013, trên khuôn viên diện tích hơn 30.000m2, gồm các hạng mục: Nhà tầng dạy lý thuyết, xưởng thực hành,.... dự kiến vào cuối năm 2014 sẽ hoàn thành và đưa vào sử dụng. Đây là 1 trong 10 trung tâm dạy nghề kiểu mẫu được Bộ LĐ-TB&XH chọn đầu tư thí điểm trong giai đoạn 2012-2015.

Xây nhiều năm vẫn dang dở, chủ đầu tư xin trả lại dự án cho Quảng Ngãi ảnh 3
Xây nhiều năm vẫn dang dở, chủ đầu tư xin trả lại dự án cho Quảng Ngãi ảnh 4

Cỏ dại mọc um tùm bên trong dự án Trung tâm Dạy nghề kiểu mẫu Sơn Tịnh.

Mục đích xây dựng nhằm đảm bảo cơ sở vật chất để dạy nghề trình độ sơ cấp nhằm trang bị cho người học nghề năng lực thực hành một nghề đơn giản hoặc năng lực thực hành một số công việc của một nghề, tạo điều kiện cho người lao động học nghề có khả năng tìm việc làm, tự tạo việc làm hoặc tiếp tục học lên trình độ cao hơn.

Mãi đến tháng 3/2014, dự án dừng lại và “đắp chiếu” vì thiếu vốn. Sau gần 2 năm bị bỏ hoang, đến tháng 2/2016, UBND tỉnh Quảng Ngãi quyết định chủ trương chuyển giao dự án này từ Sở LĐ-TB&XH tỉnh Quảng Ngãi cho Trường Cao đẳng Công Thương TPHCM tiếp nhận để tiếp tục đầu tư, đảm bảo hoàn thành và đưa công trình vào phục vụ năm học 2016 - 2017.

Tuy nhiên, sau khi tiếp quản, chủ đầu tư tiếp tục triển khai xây dựng, nhưng do khó khăn về kinh phí để hoàn thiện công trình, vì vậy, hiện trung tâm vẫn dang dở, cây cỏ mọc um tùm.

Đại diện Trường Cao đẳng Công Thương TPHCM cho hay, nguyên nhân khiến dự án chậm tiến độ trong thời gian qua là do ảnh hưởng của dịch COVID- 19 kéo dài, mưa bão và khó khăn về nguồn tài chính.

MỚI - NÓNG
Hà Nội: Một quận có tới 12 trường ngoài công lập
Hà Nội: Một quận có tới 12 trường ngoài công lập
TPO - Ở bậc THPT, Hà Nội hiện có hơn 100 trường tư thục. Trong đó, Quận Nam Từ Liêm có số lượng nhiều nhất với 12 trường. Mức học phí các trường từ 1,8 triệu đồng/ tháng đến gần 600 triệu đồng/ tháng. Tuy nhiên, năm học 2024-2025, chỉ có 9 trường được Sở GD&ĐT Hà Nội giao chỉ tiêu tuyển sinh lớp 10. 
Cảnh báo 'sốt ảo' đất vùng ven Hà Nội, hành vi chiếm đất bị phạt đến 1 tỷ đồng
Cảnh báo 'sốt ảo' đất vùng ven Hà Nội, hành vi chiếm đất bị phạt đến 1 tỷ đồng
TPO - Đất nền vùng ven Hà Nội tăng giá, chuyên gia cảnh báo 'sốt ảo'; Chủ đầu tư dự án bất động sản nợ thuế, loạt lãnh đạo bị tạm hoãn xuất cảnh; Lãnh đạo 'xộ khám', loạt dự án bất động sản thay tên đổi chủ; Chiếm đất, hủy hoại đất bị phạt đến 1 tỷ đồng... là những thông tin hot về BĐS đáng chú ý tuần qua.