Rèn thói quen đọc sách cho sinh viên

Xây dựng thói quen đọc sách cho sinh viên

0:00 / 0:00
0:00
Xây dựng thói quen đọc sách cho sinh viên
SVVN - Trung tâm Hỗ trợ sinh viên, trường ĐH KHTN (ĐHQG TP. HCM) đã tổ chức “Hội sách trường ĐH KHTN năm 2021” tại cơ sở 1 (Q. 5) nhằm rèn luyện thói quen đọc sách cho các bạn sinh viên. 

Chương trình “Hội sách trường ĐH Khoa học Tự nhiên – năm 2021” được Trung tâm Hỗ trợ sinh viên, trường ĐH KHTN tổ chức vào lúc 7h ngày 29/3 và diễn ra đến ngày 2/4/2021, tại cơ sở 1 (227 Nguyễn Văn Cừ, P. 4, Q. 5, TP. HCM). Được biết, hoạt động này được diễn ra với mong muốn tạo dựng cho sinh viên thói quen đọc sách trong môi trường đại học cũng như trong thời đại sách trực tuyến ngày càng nhiều. Đồng thời, chương trình cũng muốn xây dựng một sân chơi bổ ích để các bạn sinh viên có thể giao lưu, chia sẻ cũng như tiếp cận với các dịch vụ từ bên ngoài.

Tại đây, các bạn sinh viên sẽ được tham quan những gian hàng sách đến từ các nhà sách khác nhau. Điều đặc biệt, là những tựa sách này sẽ được giảm giá từ 15 – 30% so với giá bìa. Ngoài ra, chương trình còn xây dựng những gian hàng khác như các loại văn phòng phẩm, trang phục, đồ trang trí và nhiều vật dụng khác. Bên cạnh đó, ngày hội sách còn nhận được sự góp mặt của gian hàng kỹ năng “Working Skills” để người tham gia có thể tìm hiểu về những khóa học bổ ích.

Xây dựng thói quen đọc sách cho sinh viên ảnh 1

Rất đông sinh viên tham gia ngày hội đọc sách.

Điểm độc đáo nữa tại ngày hội, các bạn sinh viên có thể đăng ký học kỹ năng giải quyết vấn đề và sáng tạo, kỹ năng quản lý thời gian, kỹ năng viết CV và những kỹ năng cần thiết cho môi trường ại học cũng như sau đại học.

Nguyễn Hữu Khải (khoa Công nghệ Thông tin, trường ĐH KHTN) chia sẻ: “Mình cảm thấy chương trình này rất hay và bổ ích trong việc xây dựng thói quen đọc. Nhất là trong thời đại hiện nay, các bạn sinh viên thường chú tâm đến các loại hình trực tuyến. Mình cảm thấy việc đọc sách giấy làm tăng khả năng ghi nhớ và nắm bắt thông tin tốt hơn thay vì đọc qua điện thoại. Đồng thời, khi tham gia hoạt động này, bên cạnh các gian hàng về sách, mình cũng được tham quan qua nhiều gian hàng bổ ích khác”.

Sắp tới đây, chương trình “Hội sách trường ĐH Khoa học Tự nhiên – năm 2021” sẽ diễn ra tại cơ sở Linh Trung, TP. Thủ Đức. Đây cũng là một sự kiện hứa hẹn mang đến cho các bạn sinh viên tham gia học tập tại đây nhiều điều bổ ích và thú vị.

MỚI - NÓNG
Thí sinh chưa đỗ tốt nghiệp THPT 2024 sẽ có đề thi riêng
Thí sinh chưa đỗ tốt nghiệp THPT 2024 sẽ có đề thi riêng
SVVN - Bộ GD - ĐT đã có thông tin chính thức về việc tổ chức thi tốt nghiệp THPT cho thí sinh chưa đỗ kỳ thi năm 2024. Theo đó, từ năm 2025, những học sinh chưa đỗ Kỳ thi Tốt nghiệp năm 2024 và những năm trước đó sẽ được tổ chức thi tốt nghiệp đúng nội dung chương trình giáo dục phổ thông đã được học, theo tinh thần đảm bảo đầy đủ quyền lợi của học sinh.

Có thể bạn quan tâm

Bạn trẻ Sài Gòn mê mẩn bởi đồng cỏ lau Làng Đại học Thủ Đức đang mùa bung nở

Bạn trẻ Sài Gòn mê mẩn bởi đồng cỏ lau Làng Đại học Thủ Đức đang mùa bung nở

SVVN - Cánh đồng cỏ lau tại Làng Đại học Thủ Đức đang đua nhau bung nở, rực rỡ một màu trắng muốt, tạo nên một khung cảnh thơ mộng, lãng mạn. Ngay sau khi lan truyền trên mạng xã hội, cánh đồng cỏ lau nhận được sự quan tâm lớn của cư dân mạng, thu hút nhiều bạn trẻ đến chụp ảnh, lưu giữ những khoảnh khắc đẹp.
Mãn nhãn, xúc động với 'biên niên sử' về lực lượng Cảnh sát Cơ động

Mãn nhãn, xúc động với 'biên niên sử' về lực lượng Cảnh sát Cơ động

SVVN - Chương trình nghệ thuật '50 năm Cảnh sát Cơ động - Những chặng đường vinh quang' là một trong những hoạt động văn hóa, nghệ thuật điểm nhấn trong chuỗi hoạt động chào mừng kỷ niệm 50 năm Ngày truyền thống lực lượng Cảnh sát Cơ động (15/4/1974 – 15/4/2024). Chương trình nói về lực lượng Cảnh sát Cơ động từ những ngày đầu mới thành lập, trải qua các giai đoạn trưởng thành, phát triển cho đến hôm nay.
Muôn kiểu tránh nóng của sinh viên TP. HCM

Muôn kiểu tránh nóng của sinh viên TP. HCM

SVVN - Những ngày này, nhiệt độ tại TP. HCM luôn ở mức cao, phổ biến từ 37 - 39 độ C. Thời tiết nắng nóng, ngột ngạt khiến nhiều sinh viên tìm cách “chạy trốn”. Từ che chắn đến “ẩn nấp” ở thư viện, quán cà phê... đều được sinh viên áp dụng để chống chọi với cái nắng khắc nghiệt.
Hành trình theo ‘dấu chân mặt trời’ của 2 nữ runner 'Top 8 vận động viên phong trào cự ly HM' hướng tới ‘TPM 2024’

Hành trình theo ‘dấu chân mặt trời’ của 2 nữ runner 'Top 8 vận động viên phong trào cự ly HM' hướng tới ‘TPM 2024’

SVVN - Không chỉ là hai trong 8 runner nữ có vinh dự được xếp pen E (Elite) chung với tuyển quốc gia tại "Giải Vô địch Quốc gia và Cự ly dài báo Tiền Phong" (Tiền Phong Marathon - TPM) lần thứ 65, năm 2024, tại Phú Yên, Nguyễn Thị Hưởng và Lê Thị Lai còn được biết đến là hai nữ runner có tiếng trong làng chạy phong trào, cùng nhiều thành tích cao ở các giải chạy lớn, nhỏ.
Cựu sinh viên Nhân văn nhắn nhủ sinh viên Nhân văn trước ngưỡng cửa thế giới việc làm

Cựu sinh viên Nhân văn nhắn nhủ sinh viên Nhân văn trước ngưỡng cửa thế giới việc làm

SVVN - Anh Nguyễn Văn Đạt có 8 năm kinh nghiệm làm việc tại Tập đoàn Thế giới di động, đang là Giám đốc Phát triển mạng lưới kiêm Giám đốc Đối ngoại Công ty cổ phần Thời trang YODY. Anh là 1 trong số 5 diễn giả khách mời tại talkshow "Chuyển đổi việc làm: Cơ hội, thách thức cho người lao động và doanh nghiệp" do trường Đại học Khoa học Xã hội & Nhân văn - ĐHQG Hà Nội tổ chức. Đây là chia sẻ của anh dành riêng cho chuyên trang Sinh Viên Việt Nam, báo Tiền Phong.
Gen Z sử dụng mạng xã hội sao cho hiệu quả?

Gen Z sử dụng mạng xã hội sao cho hiệu quả?

SVVN - Tại chương trình "Hỗ trợ tâm lý học đường - đưa chuyên gia đến với trường học", diễn ra ở trường THCS-THPT Hai Bà Trưng (quận Tân Bình, TP. HCM), ThS Tâm lý Trần Thị Thanh Trà - giảng viên trường ĐH Mở TP. HCM cho biết: “Theo thống kê của Google vào tháng 6/2023, gần 80% người dân Việt Nam sử dụng mạng xã hội, thời lượng trung bình là 3 giờ đồng/ngày”.