Xây dựng 'Ngôi nhà Hậu phương Quân đội' cho chiến sĩ công tác tại Đảo Trường Sa

0:00 / 0:00
0:00
TPO - Ngày 12/11, Thành đoàn thành phố Sầm Sơn phối hợp với chính quyền địa phương, cơ quan chức năng xã Quảng Hùng (TP. Sầm Sơn) khởi công xây dựng “Ngôi nhà Hậu phương Quân đội” cho gia đình đồng chí Nguyễn Hữu Bình (SN 2002) ở thôn 6, xã Quảng Hùng là chiến sĩ đang tham gia nghĩa vụ trên Đảo Trường Sa.

Gia đình chiến sĩ Nguyễn Hữu Bình chỉ có hai mẹ con, điều kiện hoàn cảnh gia đình khó khăn. Tháng 2/2021, đồng chí Nguyễn Hữu Bình đã xung phong lên đường nhập ngũ, tham gia nghĩa vụ trên Đảo Trường Sa. Hiện nay ngôi nhà cũ của gia đình đã xuống cấp nghiêm trọng, rất khó khăn trong sinh hoạt.

Xây dựng 'Ngôi nhà Hậu phương Quân đội' cho chiến sĩ công tác tại Đảo Trường Sa ảnh 1
Xây dựng 'Ngôi nhà Hậu phương Quân đội' cho chiến sĩ công tác tại Đảo Trường Sa ảnh 2
Xây dựng 'Ngôi nhà Hậu phương Quân đội' cho chiến sĩ công tác tại Đảo Trường Sa ảnh 3

Tại chương trình, Thành đoàn thành phố Sầm Sơn đã trao số tiền 25 triệu đồng vận động từ các doanh nghiệp trẻ; xã Quảng Hùng trao số tiền 60 triệu đồng vận động từ doanh nghiệp trên địa bàn; Ban Chỉ huy Quân sự thành phố tặng 3 triệu đồng cho gia đình. Ngoài ra, lực lượng thanh niên, dân quân và người dân trong thôn còn hỗ trợ ngày công.

Xây dựng 'Ngôi nhà Hậu phương Quân đội' cho chiến sĩ công tác tại Đảo Trường Sa ảnh 4
Xây dựng 'Ngôi nhà Hậu phương Quân đội' cho chiến sĩ công tác tại Đảo Trường Sa ảnh 5

Thay mặt gia đình, bà Lê Thị Ban (mẹ của chiến sĩ Nguyễn Hữu Bình) xúc động cho biết xây dựng ngôi nhà mới là niềm ao ước từ lâu của hai mẹ con. Bà Ban trân trọng cảm ơn sự động viên về tình thần, vật chất của các tổ chức, đoàn thể.

MỚI - NÓNG