Xây dựng Huế là đô thị hạt nhân, đô thị động lực của tỉnh

Đô thị Huế nhìn từ trên cao.
Đô thị Huế nhìn từ trên cao.
Đại hội đại biểu Đảng bộ TP Huế lần thứ XII, nhiệm kỳ 2020-2025, diễn ra ngày 12/8 với sự tham dự của 296 đại biểu chính thức, đại diện cho hơn 13.400 đảng viên của 90 tổ chức cơ sở Đảng trực thuộc. Ông Lê Trường Lưu, Ủy viên T.Ư Đảng, Bí thư Tỉnh ủy TT-Huế, đến dự và phát biểu chỉ đạo Đại hội.

Theo ông Huỳnh Cư, Ủy viên Thường vụ Tỉnh ủy, Bí thư Thành ủy Huế (khóa XI), nhiệm kỳ 2015 - 2020, thành phố Huế tiếp tục chuyển biến mạnh mẽ về hạ tầng và không gian đô thị gắn với di sản, văn hóa, du lịch, hướng đến xây dựng đô thị hạt nhân.

Xây dựng Huế là đô thị hạt nhân, đô thị động lực của tỉnh ảnh 1

Theo ông Huỳnh Cư, Ủy viên Thường vụ Tỉnh ủy, Bí thư Thành ủy Huế (khóa XI), trong nhiệm kỳ 2015 - 2020, Huế tạo chuyển biến mạnh mẽ về hạ tầng và không gian đô thị, hướng đến xây dựng Huế là đô thị hạt nhân.

Nhiệm kỳ 2015 - 2020, thành phố huy động mọi nguồn lực tập trung triển khai các dự án (DA) nâng cấp đô thị Huế, tập trung đồng bộ kết cấu hạ tầng, chỉnh trang đô thị, cảnh quan đáp ứng các tiêu chí của đô thị loại I, thành phố Festival, thành phố Xanh quốc gia.

Tổng thu ngân sách Nhà nước trên địa bàn năm 2020 dự kiến đạt 5.051 tỷ đồng, tăng bình quân 6%, trong đó thu ngân sách thành phố theo phân cấp ước đạt 1.365 tỷ đồng, tăng bình quân 7%.

Festival Huế và Festival Nghề truyền thống Huế tiếp tục khẳng định vị thế và thương hiệu. Các hoạt động lễ hội truyền thống, lễ hội các tôn giáo, hoạt động tín ngưỡng, tâm linh cùng với chất lượng các loại hình dịch vụ, chỉnh trang điểm tham quan đã thu hút lượng lớn du khách trong và ngoài nước đến Huế.

Sản xuất công nghiệp - tiểu thủ công nghiệp tăng trưởng khá, theo hướng vật liệu mới, công nghệ cao, sản phẩm thân thiện môi trường với trên 4.071 cơ sở sản xuất. Sản xuất nông nghiệp theo hướng nông nghiệp đô thị, nông nghiệp công nghệ cao.

Hiện nay, hệ thống trường lớp công lập, ngoài công lập các cấp học ổn định và phát triển, đảm bảo nhu cầu học tập. Hằng năm, có khoảng 1.500 em đạt học sinh giỏi cấp thành phố, tỉnh, quốc gia, quốc tế. Kết quả đạt được trong 5 năm qua khẳng định vai trò, vị trí của thành phố Huế là trung tâm về văn hóa, giáo dục, y tế, khoa học - công nghệ, đặc biệt là lĩnh vực giáo dục.

Xây dựng Huế là đô thị hạt nhân, đô thị động lực của tỉnh ảnh 2

Quang cảnh đại hội.

Về kết cấu hạ tầng, tiếp tục triển khai các dự án (DA) phát triển hạ tầng kỹ thuật đô thị lớn như: DA Cải thiện môi trường nước, DA "Chương trình phát triển các đô thị loại II (các đô thị xanh) - tiểu DA Thừa Thiên Huế", DA phát triển cơ sở hạ tầng du lịch hỗ trợ tăng trưởng toàn diện khu vực tiểu vùng Mê Công. Tích cực hưởng ứng “Ngày Chủ nhật xanh”, “Thành phố 4 mùa hoa”, làm cho Huế trật tự văn minh, sáng - xanh - sạch - đẹp hơn. Thành phố khẩn trương di dời dân cư Khu vực I, Kinh thành Huế, được ủng hộ của Trung ương, tạo sự đồng thuận cao của người dân.

Xây dựng Huế là đô thị hạt nhân, đô thị động lực của tỉnh ảnh 3

Theo Chủ tịch UBND TP Huế Hoàng Hải Minh, Huế sẽ tiếp tục triển khai quy hoạch, điều chỉnh quy hoạch phù hợp, kêu gọi đầu tư, đẩy nhanh tiến độ các DA trọng điểm. 

Còn theo Chủ tịch UBND TP Huế Hoàng Hải Minh, thời gian tới, thành phố tiếp tục triển khai quy hoạch, điều chỉnh quy hoạch phù hợp kêu gọi đầu tư, phục vụ công tác tái định cư và hiện trạng sử dụng đất của người dân. Đẩy nhanh tiến độ các DA trọng điểm. Sẽ đầu tư, nâng cấp hệ thống đường giao thông, hạ tầng kỹ thuật, các DA thoát nước, điện chiếu sáng, công viên cây xanh đảm bảo cảnh quan, vệ sinh môi trường đô thị...

Xây dựng Huế là đô thị hạt nhân, đô thị động lực của tỉnh ảnh 4

Các đại biểu biểu quyết các vấn đề quan trọng tại đại hội

Phát biểu chỉ đạo tại đại hội, Bí thư Tỉnh ủy Lê Trường Lưu biểu dương những thành quả mà Đảng bộ, chính quyền và nhân dân TP Huế đạt được trong nhiệm kỳ qua; đồng thời, chỉ ra những hạn chế, tồn tại của thành phố, nhất là về phát triển kinh tế đô thị chưa phát triển tương xứng với tiềm năng, thế mạnh của thành phố; quản lý đô thị còn lúng túng…

Bí thư Tỉnh ủy Lê Trường Lưu nhấn mạnh, thành phố phải làm tốt công tác quy hoạch và quản lý quy hoạch, quản lý đô thị. Đầu tư xây dựng kết cấu hạ tầng đô thị đồng bộ theo hướng di sản, văn hóa, sinh thái, cảnh quan, thân thiện với môi trường và thông minh; xây dựng TP Huế xứng tầm là đô thị trung tâm và động lực, là thành phố văn minh, hiện đại, để góp phần xây dựng tỉnh TT-Huế trở thành thành phố trực thuộc Trung ương theo Nghị quyết 54 của Bộ Chính trị.

Đại hội đã ra bầu Ban chấp hành Đảng bộ TP Huế khóa XII gồm 39 thành viên.

MỚI - NÓNG
Chu Thanh Huyền đeo vàng trĩu cổ
Chu Thanh Huyền đeo vàng trĩu cổ
TPO - Trong ngày trọng đại, Chu Thanh Huyền và Quang Hải được gia đình nhà gái và nhà trai trao tặng nhiều quà cưới. Theo ghi nhận, cặp đôi nhận được những món quà giá trị từ gia đình 2 bên gồm nhiều kiềng vàng và nhẫn.