Phó Bí thư Thành ủy Đào Đức Toàn:

Xây dựng HANDICO xứng đáng là tổng công ty hàng đầu của Thủ đô trong lĩnh vực xây dựng

 Xây dựng HANDICO xứng đáng là tổng công ty hàng đầu của Thủ đô trong lĩnh vực xây dựng
"Thời gian tới, Tổng Công ty Đầu tư và Phát triển nhà Hà Nội cần nắm bắt những thuận lợi, đề ra những giải pháp đồng bộ, sử dụng hiệu quả các nguồn lực để phát triển nhanh, mạnh sản xuất kinh doanh, tiếp tục xây dựng HANDICO phát triển toàn diện, bền vững, xứng đáng là tổng công ty hàng đầu của Thủ đô trong lĩnh vực xây dựng" - Phó Bí thư Thành ủy Hà Nội Đào Đức Toàn nhấn mạnh.

Hôm nay (23/7), với sự có mặt của 168 đại biểu chính thức, Đại hội đại biểu Đảng bộ Tổng công ty Đầu tư và Phát triển nhà Hà Nội (HANDICO) lần thứ V, nhiệm kỳ 2020-2025 đã tiến hành phiên chính thức. Dự Đại hội có Phó Bí thư Thành ủy Hà Nội Đào Đức Toàn; Ủy viên Ban Thường vụ Thành ủy, Phó Chủ tịch Thường trực HĐND TP Hà Nội Nguyễn Ngọc Tuấn; Phó Chủ tịch UBND TP Hà Nội Nguyễn Thế Hùng; cùng đại diện lãnh đạo các ban Đảng Thành ủy.

Nộp ngân sách đạt 192,6% so với kế hoạch

Thay mặt Ban Chấp hàng Đảng bộ Tổng Công ty Đầu tư và Phát triển nhà Hà Nội (khóa IV) trình bày Báo cáo Chính trị của Đảng bộ, Phó Bí thư Đảng ủy, Tổng Giám đốc HANDICO Phạm Tiến Đức cho hay: Nhiệm kỳ qua, bên cạnh những thuận lợi là không ít khó khăn, song với sự đoàn kết, quyết tâm cao của tập thể cán bộ, đảng viên, CNVLĐ toàn Tổng công ty và sự quan tâm của lãnh đạo TP, Đảng bộ Tổng công ty đã hoàn thành và hoàn thành vượt mức nhiều chỉ tiêu, nhiệm vụ theo Nghị quyết Đại hội đại biểu Đảng bộ Tổng công ty lần thứ IV, nhiệm kỳ 2015-2020.

Trong đó, hoạt động sản xuất kinh doanh (SXKD) của hầu hết đơn vị được quan tâm chỉ đạo, tổ chức triển khai quyết liệt, hiệu quả, hoàn thành và hoàn thành vượt mức các kế hoạch đã đề ra giai đoạn 2016-2020.

Cơ cấu ngành nghề SXKD thay đổi theo hướng tích cực phù hợp với định hướng của Tổng công ty: Đầu tư phát triển dự án và thi công xây lắp tiếp tục là lĩnh vực sản xuất chính và giữ vai trò chủ đạo; cho thuê bất động sản và quản lý vận hành sau đầu tư có tỷ trọng tăng dần, tạo lập uy tín tốt với khách hàng; SXKD vật liệu xây dựng, tư vấn thiết kế giữ ổn định; kinh doanh thương mại, dịch vụ, khai khoáng, thủy điện, liên doanh... là những lĩnh vực mới nhưng chiếm tỷ trọng cao, thể hiện sự năng động trong chiến lược phát triển, mở rộng SXKD của các đơn vị, công tác sắp xếp, đổi mới DN được triển khai thực hiện khẩn trương, đảm bảo quy định…

Trong bối cảnh nhiều khó khăn nhưng 5 năm qua, hoạt động SXKD của Tổng công ty vẫn đạt tăng trưởng bình quân 6,5%/năm; tổng giá trị SXKD 5 năm ước đạt 58.427 tỷ đồng, bằng 100% so với kế hoạch; nhất là đóng góp 5.510 tỷ đồng cho ngân sách TP, đạt 192,6% so với kế hoạch. Trong hoạt động đầu tư phát triển dự án (chiếm tỷ trọng 47,5% tổng giá trị các hoạt động SXKD), đơn vị có hàng chục dự án trải khắp TP được đưa vào khai thác, sử dụng. Công tác quản lý, bảo toàn và phát triển vốn nhà nước tại các đơn vị thành viên cũng được thực hiện tốt.

Song song đó, công tác tổ chức xây dựng Đảng tiếp tục được Tổng công ty tổ chức thực hiện tốt, với các chỉ tiêu về công tác xây dựng Đảng đều đạt mức Nghị quyết Đại hội IV: Kết nạp đảng viên mới đạt trung bình 60 đảng viên mới/năm, 50% tổ chức cơ sở đảng (TCCSĐ) đạt trong sạch vững mạnh giai đoạn 2015-2017, trên 70% TCCSĐ đạt hoàn thành tốt nhiệm vụ giai đoạn 2018-2019, đảng viên hoàn thành tốt nhiệm vụ trở lên đạt trên 75%...

Với những thành tích đạt được, nhiều tập thể, cá nhân đã được xét tặng danh hiệu khen thưởng của các cấp, ngành, nổi bật là: Tổng Công ty được tặng thưởng Huân chương Lao động hạng Nhất nhân kỷ niệm 20 năm ngày thành lập; Đảng ủy Tổng Công ty nhận Bằng khen của Thành ủy vì có thành tích xuất sắc thực hiện Chương trình số 01 của Ban Thường vụ Thành ủy; Bằng khen về thành tích xuất sắc trong chuyến công tác đi thăm, động viên quân, dân huyện đảo Trường Sa và cán bộ, chiến sỹ Nhà giàn DK1 năm 2019; Giải thưởng “Sao Vàng Đất Việt”; Top 50 “Thương hiệu tiêu biểu ngành Xây dựng Việt Nam lần thứ III - năm 2019”…

 Xây dựng HANDICO xứng đáng là tổng công ty hàng đầu của Thủ đô trong lĩnh vực xây dựng ảnh 1  Các đại biểu tiến hành bỏ phiếu bầu Ban Chấp hành Đảng bộ Tổng Công ty Đầu tư và Phát triển nhà Hà Nội khóa V, nhiệm kỳ 2020-2025 

Nhiệm kỳ 2020-2025, Đảng bộ HANDICO đặt mục tiêu tiếp tục nâng cao năng lực lãnh đạo, sức chiến đấu của các TCCSĐ, xây dựng Đảng bộ Tổng công ty trong sạch, vững mạnh; xây dựng các tổ chức đoàn thể vững mạnh xuất sắc; hoàn thành cổ phần hóa theo chỉ đạo của Chính phủ, UBND TP; đẩy mạnh phát triển SXKD theo hướng bền vững, phát triển giá trị thương hiệu và văn hóa DN; nâng cao đời sống vật chất và tinh thần cho người lao động; tiếp tục là một trong những tổng công ty hàng đầu của Thủ đô trong lĩnh vực xây dựng. Phấn đấu tổng giá trị SXKD 5 năm 2021-2025 đạt 62.790 tỷ đồng; tổng doanh thu 47.100 tỷ đồng; nộp ngân sách 5.730 tỷ đồng; thu nhập bình quân người lao động năm 2025 đạt 8.300.000 đồng/người/tháng; kết nạp từ 30 - 50 đảng viên mới/năm; tỷ lệ đảng viên hoàn thành tốt nhiệm vụ trở lên hằng năm đạt 75% trở lên; tỷ lệ TCCSĐ hoàn thành tốt nhiệm vụ hằng năm đạt 75% trở lên…

Chú trọng tăng cường gắn kết giữa các đơn vị

Phát biểu chỉ đạo tại Đại hội, Phó Bí thư Thành ủy Đào Đức Toàn chúc mừng và biểu dương những thành tựu mà Đảng bộ HANDICO đã đạt được trong nhiệm kỳ qua. Đảng bộ và cán bộ, đảng viên, CNVLĐ Tổng Công ty đã phát huy tinh thần đoàn kết, thống nhất, năng động, sáng tạo; cụ thể hoá 8 chương trình công tác, 5 nhiệm vụ chủ yếu và 3 khâu đột phá của Thành ủy thành 5 chương trình công tác, 3 chuyên đề toàn khóa của Đảng bộ Tổng Công ty; có định hướng chiến lược cho sự phát triển ổn định, bền vững. Công tác xây dựng Đảng, xây dựng hệ thống chính trị được đẩy mạnh và chú trọng, nhất là thực hiện tốt Nghị quyết số 09 của Thành ủy về “Tăng cường công tác xây dựng Đảng và các đoàn thể Nhân dân trong các DN ngoài khu vực nhà nước trên địa bàn TP”, tạo chuyển biến tích cực về công tác tư tưởng, chính trị trong cán bộ, đảng viên.

Về thực hiện nhiệm vụ SXKD, xác định lĩnh vực mũi nhọn là đầu tư phát triển nhà và đô thị, với sự chỉ đạo điều hành khoa học, quyết liệt của Tổng Công ty, cùng nỗ lực của các đơn vị thành viên, HANDICO đã hoàn thành các chỉ tiêu, kế hoạch SXKD hằng năm đề ra; có nhiều dự án khởi công, hoàn thành đưa vào sử dụng, ghi dấu ấnTổng Công ty là đơn vị đứng đầu TP về xây dựng và quản lý nhà tái định cư, nhà ở xã hội, nhà ở cho sinh viên, góp phần tạo diện mạo mới cho đô thị, thực hiện tốt công tác an sinh xã hội của TP…

“Tổng Công ty đã đảm bảo thu nhập tăng hằng năm cho số lao động rất lớn (hơn 20.000 người) là cố gắng rất đáng ghi nhận. Ngoài hoạt động phát triển kinh tế, tổ chức xây dựng Đảng, Tổng công ty còn là đơn vị nòng cốt của TP trong hoạt động xã hội từ thiện. Hà Nội là một trong những tỉnh, TP đến thời điểm này cơ bản hoàn thành xóa nhà dột nát cho người có công và người nghèo trên địa bàn, trong đó có sự đóng góp đi đầu của HANDICO. Rất nhiều công trình, dự án không chỉ trên địa bàn Thủ đô mà ở nhiều tỉnh, TP có dấu ấn tích cực của HANDICO. Trong bối cảnh cạnh tranh khắc nghiệt của thị trường, Tổng Công ty nhiệm kỳ qua lại có nhiều thay đổi trong đội ngũ lãnh đạo, nhưng đã biết phát huy tinh thần đoàn kết và đạt những thành tựu rất đáng ghi nhận”- Phó Bí thư Thành ủy nhấn mạnh.

 Xây dựng HANDICO xứng đáng là tổng công ty hàng đầu của Thủ đô trong lĩnh vực xây dựng ảnh 2 Phó Bí thư Thành ủy Hà Nội Đào Đức Toàn, Phó Chủ tịch Thường trực HĐND TP Hà Nội Nguyễn Ngọc Tuấn, Phó Chủ tịch UBND TP Hà Nội Nguyễn Thế Hùng chúc mừng Ban Chấp hành Đảng bộ Tổng Công ty Đầu tư và Phát triển nhà Hà Nội khóa V, nhiệm kỳ 2020-2025 

Nhấn mạnh trong những năm tới, với tốc độ phát triển và đô thị hóa nhanh của TP, Hà Nội tiếp tục triển khai các chương trình, kế hoạch phát triển hạ tầng KT-XH, đồng chí đề nghị: Tổng Công ty cần nắm bắt những thuận lợi, đề ra những giải pháp đồng bộ, sử dụng hiệu quả các nguồn lực để phát triển nhanh, mạnh SXKD, tiếp tục xây dựng Tổng Công ty phát triển toàn diện, bền vững, xứng đáng là tổng công ty hàng đầu của Thủ đô trong lĩnh vực xây dựng.

Cơ bản tán thành các nhiệm vụ, giải pháp chủ yếu và 3 khâu đột phá mà Đảng bộ Tổng Công ty đề ra cho nhiệm kỳ tới, Phó Bí thư Thành ủy chỉ rõ: Đảng bộ HANDICO cần bám sát các nhiệm vụ chính trị, tăng cường mối quan hệ giữa Tổng công ty với các đơn vị thành viên, đổi mới phương thức lãnh đạo của Đảng ủy, xây dựng Đảng bộ trong sạch, vững mạnh, trọng tâm là nâng cao năng lực lãnh đạo, sức chiến đấu của các TCCSĐ và chất lượng đội ngũ cán bộ, đảng viên. Đảng ủy HANDICO cũng cần phát huy vai trò của các tổ chức đoàn thể chính trị-xã hội trong tuyên truyền, giáo dục, vận động CBCNVLĐ thực hiện tốt đường lối, chủ trương của Đảng, chính sách pháp luật của Nhà nước, góp phần củng cố, xây dựng Đảng bộ tổng công ty trong sạch, vững mạnh tiêu biểu.

“Tổng Công ty cần tiếp tục phát huy thế mạnh trong công tác đầu tư phát triển, lĩnh vực xây lắp; nâng cao năng lực cạnh tranh; quan tâm công tác xây dựng Đảng gắn với nhiệm vụ SXKD, cổ phần hóa; coi trọng đổi mới phương thức lãnh đạo của Đảng bộ Tổng Công ty và lan tỏa tới các chi, đảng bộ trong DN; tăng cường gắn kết giữa các đơn vị, đào tạo và đào tạo lại cán bộ… Đồng thời, quan tâm tổ chức triển khai thực hiện tốt Nghị quyết Đại hội V, trong đó tập trung cụ thể hóa 3 khâu đột phá bằng những giải pháp hiệu quả; động viên khích lệ người lao động hăng say làm việc. Với trách nhiệm là một trong những DN hàng đầu của TP về lĩnh vực đầu tư xây dựng, mong HANDICO tiếp tục đóng góp cho TP trong việc hoạch định các nhiệm vụ phát triển kinh tế thời gian tới”- đồng chí nhấn mạnh.

Tại Đại hội, với tinh thần dân chủ, trách nhiệm, các đại biểu đã bỏ phiếu kín bầu Ban Chấp hành Đảng bộ Tổng Công ty Đầu tư và Phát triển nhà Hà Nội khóa V, nhiệm kỳ 2020-2025 gồm 25 ủy viên. Ban Chấp hành Đảng bộ Tổng Công ty khóa V, nhiệm kỳ 2020-2025 họp phiên thứ nhất, bầu Ban Thường vụ Đảng ủy, Bí thư, Phó Bí thư, UBKT, Chủ nhiệm UBKT Đảng ủy Tổng Công ty khóa V; trong đó đồng chí Trương Hải Long tái đắc cử là Bí thư Đảng ủy, 2 đồng chí Phan Thanh Chung và Phạm Tiến Đức là Phó Bí thư Đảng ủy.

Theo Theo Kinh tế đô thị
MỚI - NÓNG