Xây dựng 12 tủ sách 'Thắp sáng ước mơ tri thức vùng cao'

0:00 / 0:00
0:00
TPO - Với mong muốn giúp các em thiếu nhi có điều kiện tiếp cận tri thức mới, góp phần chung tay chăm sóc, giáo dục thiếu niên nhi đồng, Đoàn cơ quan Trung ương Đoàn phát động phong trào tự học tập trong đoàn viên, thanh niên và triển khai đóng góp xây dựng 12 tủ sách Thắp sáng ước mơ tri thức vùng cao.

Chào mừng Đại hội Đoàn toàn quốc lần thứ XII, nhiệm kỳ 2022-2027, Đoàn cơ quan Trung ương Đoàn tổ chức Ngày hội đọc sách và chia sẻ sách hay, phát động phong trào tự học tập trong đoàn viên, thanh niên và triển khai đóng góp xây dựng 12 tủ sách Thắp sáng ước mơ tri thức vùng cao. Đây là công trình thanh niên chào mừng Đại hội Đoàn toàn quốc lần thứ XII.

Anh Nguyễn Thái Hà, Bí thư Đoàn cơ quan Trung ương Đoàn khẳng định, sinh thời, Chủ tịch Hồ Chí Minh luôn coi trọng việc tự học và học tập suốt đời. Tự học có vai trò đặc biệt quan trọng, là một trong những nhân tố quyết định tạo nên trí tuệ, nhân cách con người.

Xây dựng 12 tủ sách 'Thắp sáng ước mơ tri thức vùng cao' ảnh 1
Anh Nguyễn Thái Hà, Bí thư Đoàn cơ quan Trung ương Đoàn phát động phong trào tự học tập và triển khai đóng góp xây dựng 12 tủ sách Thắp sáng ước mơ tri thức vùng cao. Ảnh: Dương Hưng.

“Muốn nâng cao kiến thức trong quá trình tự học, mỗi người cần phải biết cách tận dụng triệt để thời gian và những điều kiện, phương tiện có sẵn trong xã hội, như thư viện, câu lạc bộ, sách báo, viện bảo tàng, các buổi nói chuyện, hội thảo,... Ngoài ra, mỗi người cần tranh thủ sự giúp đỡ, hướng dẫn chỉ bảo của bạn bè, đồng nghiệp và thực hiện phương châm học ở mọi lúc, mọi nơi”, anh Nguyễn Thái Hà nêu.

Trước bối cảnh, yêu cầu và tình hình mới của đời sống xã hội hiện nay, thanh niên cần tăng cường tự học, tự cập nhật các kiến thức đời sống xã hội, văn hóa... để đáp ứng hoàn thiện và phát triển toàn diện, đóng góp vào kết quả chung trong học tập, lao động sản xuất và thực hiện nhiệm vụ chính trị của mỗi cơ quan, đơn vị.

Đoàn Thanh niên cơ quan Trung ương Đoàn phát động phong trào tự học tập với chủ đề Thanh niên chủ động tham gia chuyển đổi số và ứng dụng chuyển đổi số trong đời sống đoàn viên, thanh niên.

Xây dựng 12 tủ sách 'Thắp sáng ước mơ tri thức vùng cao' ảnh 2

Đại diện các cơ sở đoàn thuộc Đoàn cơ quan Trung ương Đoàn tham dự ngày hội và đóng góp sách xây dựng tủ sách Thắp sáng ước mơ tri thức vùng cao. Ảnh: Thu Duyên.

Tại Ngày hội đọc sách và chia sẻ sách hay, các đoàn viên, thanh niên lắng nghe nhà báo Nguyễn Tuấn Anh (Trưởng ban Sinh viên, báo Tiền Phong)- người có hơn 20 kinh nghiệm làm việc trong lĩnh vực báo chí, truyền thông, chủ nhân của nhiều cuốn sách bán chạy - chia sẻ về lợi ích lớn nhất của việc đọc sách, phương pháp tự học trong bối cảnh hiện nay...

Xây dựng 12 tủ sách 'Thắp sáng ước mơ tri thức vùng cao' ảnh 3

Nhà báo Nguyễn Tuấn Anh chia sẻ về lợi ích lớn nhất của việc đọc sách, phương pháp tự học trong bối cảnh hiện nay... tại Ngày hội học đọc và chia sẻ sách hay. Ảnh: Gia Linh.

Ngày hội do Đoàn Thanh niên báo Tiền Phong phối hợp với Đoàn thanh niên Nhà Xuất bản Kim Đồng, cùng các đơn vị đoàn thuộc Đoàn cơ quan Trung ương Đoàn tổ chức.

Dịp này, Đoàn cơ quan Trung ương Đoàn tổ chức phát động đóng góp xây dựng 12 tủ sách Thắp sáng ước mơ tri thức vùng cao để trao tặng cho các bạn thiếu nhi khu vực vùng cao ở Lai Châu, Tuyên Quang, Thái Nguyên giúp các em thiếu nhi có điều kiện tiếp cận với các tri thức mới, góp phần chung tay chăm sóc, giáo dục thiếu niên nhi đồng.

Ngay tại ngày hội, Đoàn cơ sở báo Tiền Phong phối hợp cùng Chi đoàn Công ty CP Tiền Phong đã chung tay ủng hộ hơn 200 cuốn sách thiếu nhi qua Đoàn cơ quan Trung ương Đoàn, góp phần xây dựng 12 tủ sách Thắp sáng ước mơ tri thức vùng cao.

Xây dựng 12 tủ sách 'Thắp sáng ước mơ tri thức vùng cao' ảnh 4

Đoàn cơ sở báo Tiền Phong phối hợp cùng Chi đoàn Công ty CP Tiền Phong đã chung tay ủng hộ hơn 200 cuốn sách thiếu nhi qua Đoàn cơ quan Trung ương Đoàn

Xây dựng 12 tủ sách 'Thắp sáng ước mơ tri thức vùng cao' ảnh 5

Đại diện các cơ sở đoàn thuộc Đoàn cơ quan Trung ương Đoàn tặng sách ủng hộ chương trình.

Xây dựng 12 tủ sách 'Thắp sáng ước mơ tri thức vùng cao' ảnh 6

Sách ủng hộ chương trình Xây dựng 12 tủ sách Thắp sáng ước mơ tri thức vùng cao xin gửi về: Đoàn Thành niên Nhà Xuất bản Kim Đồng tại Hà Nội, số 55 Quang Trung, quận Hai Bà Trung, TP. Hà Nội. Đại diện nhận sách - anh Lê Xuân Toàn, điện thoại: 0963366241.

MỚI - NÓNG