Xây đô thị sinh thái 10.000 tỷ đồng

Xây đô thị sinh thái 10.000 tỷ đồng
Công ty TNHH Bất động sản Xuân Cầu cùng với UBND tỉnh Hưng Yên tổ chức công bố chính thức dự án Khu đô thị sinh thái Văn Giang có tổng mức đầu tư 10.000 tỷ đồng.

Xây đô thị sinh thái 10.000 tỷ đồng

> Nhà máy di dời, công viên thế chỗ
> Côn Đảo sẽ trở thành đô thị di sản – du lịch tầm cỡ quốc tế

Công ty TNHH Bất động sản Xuân Cầu cùng với UBND tỉnh Hưng Yên tổ chức công bố chính thức dự án Khu đô thị sinh thái Văn Giang có tổng mức đầu tư 10.000 tỷ đồng.

Ảnh minh họa
Ảnh minh họa.

Dự án có diện tích 198,4ha, nằm trong vùng bãi ngoài đê sông Hồng thuộc huyện Văn Giang, tỉnh Hưng Yên.

Công ty TNHH Bất động sản Xuân Cầu đã nhận được quyết định số 1721/QĐ-UBND của UBND tỉnh Hưng Yên về việc phê duyệt Quy hoạch phân khu xây dựng tỉ lệ 1/500 của khu đô thị này ngày 26-9-2012.

Xuân Cầu sẽ khởi công xây dựng hệ thống hạ tầng kỹ thuật và triển khai giai đoạn 1 của dự án vào năm nay.

Khu đô thị sinh thái Văn Giang bao gồm khu nhà liền kề được tổ chức theo mô hình nhà ở kết hợp thương mại. Khu chung cư cao 7,5 tầng được bố trí trải dọc theo chân đê, không che chắn tầm nhìn hướng ra phía sông Hồng của khu biệt thự. Khu nhà ở xã hội được quy hoạch nằm trong khu vực nhà chung cư.

Theo Khánh An
VnMedia

Theo Đăng lại
MỚI - NÓNG
Đại tướng Phan Văn Giang: Phải có cơ chế, chính sách thúc đẩy công nghiệp quốc phòng phát triển
Đại tướng Phan Văn Giang: Phải có cơ chế, chính sách thúc đẩy công nghiệp quốc phòng phát triển
TPO - Chiều 23/4, Đại tướng Phan Văn Giang - Ủy viên Bộ Chính trị, Phó Bí thư Quân ủy Trung ương, Bộ trưởng Bộ Quốc phòng cùng đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh Thái Nguyên, đã tiếp xúc cử tri chuyên đề lấy ý kiến vào dự thảo Luật Công nghiệp quốc phòng, an ninh và động viên công nghiệp trên địa bàn tỉnh Thái Nguyên trước Kỳ họp thứ bảy, Quốc hội khóa XV.