Xây cầu để... ngắm

Xây cầu để... ngắm
TP - Mất 7 năm xây dựng, ì ạch mãi, cây cầu vượt ga Đồng Đăng (huyện Cao Lộc, Lạng Sơn), cũng hoàn thành, nhưng... để ngắm

Điểm đấu nối giữa cầu với con đường dẫn đến thị trấn Đồng Đăng lại vướng vào đoạn thắt cổ chai, nhỏ hẹp, sình lầy, khiến các phương tiện giao thông rất sợ đi qua.

Thị trấn Đồng Đăng là đầu mối giao thương, xuất nhập khẩu hàng hóa, cửa ngõ dẫn lên cửa khẩu ga Quốc tế Đồng Đăng, Cốc Nam, Tân Thanh, Hữu Nghị. Năm 2001, UBND tỉnh Lạng Sơn phê duyệt dự án đầu tư xây dựng cầu vượt ga Đồng Đăng, chiều dài toàn cầu 254,87m, chiều rộng 14,5m, xây dựng bằng bê tông vĩnh cửu, dự kiến, hoàn thành trong vòng 36 tháng, với tổng kinh phí đầu tư 46,3 tỷ đồng. Tuy nhiên, tiến độ xây dựng rất chậm chạp, kéo dài, đến năm 2008 mới tạm hoàn thành.

Đến nay, đang có một thực tế, ngay đoạn đầu cầu phía Bắc lại chưa hoàn thiện, một đoạn đường chỉ dài hơn 200m, thuộc khu Dây thép, thị trấn Đồng Đăng, có khoảng 17 hộ dân nằm trong diện giải tỏa, nhưng chưa triển khai được, do chưa có đất tái định cư cho dân.

Ông Phi Hồng, khối trưởng Dây thép, cho biết: Con đường nhỏ thó, xuống cấp trầm trọng. Ngày nắng bụi mù, mỗi khi trời mưa, rãnh thoát nước ở khu vực này bị tắc. Các hộ dân rất khổ, không dám cơi nới xây dựng, cứ ngồi chờ nhà nước bố trí khu tái định cư.

Nhìn cây cầu bạc tỷ hoành tráng, ít người qua lại, thấy xót xa. Anh Trần Minh Cường, trú tại khu Dây Thép, chỉ cho thấy đoạn dẫn lên cầu là đường đất nham nhở, rộng khoảng 1m, học sinh thị trấn, nhân dân vẫn phải lách đi qua con đường dốc đi về khu tái định cư, trường THPT Đồng Đăng.

Để an toàn cho phương tiện qua lại, người dân tự đặt rào chắn bằng gốc tre, cành cây giữa đường, cảnh báo nguy hiểm. Hai bên mố cầu, cỏ dại mọc kín, có hiện tượng sụt lún. Một số người tận dụng khu vực kè, đổ rác khiến khu vực này bốc mùi hôi thối. Nhiều thiết bị trên cây cầu bắt đầu han rỉ. Người dân quanh khu vực cho biết nhiều đối tượng nghiện hút, lên cây cầu để chích, hút.

Ông Hứa Anh Tuấn, Bí thư thị trấn Đồng Đăng, đoạn đường dẫn từ đầu cầu vượt đến thị trấn vẫn trong tình trạng chờ đợi đầu tư xây dựng, bởi công trình này không nằm trong diện dự án trọng điểm của tỉnh, trong khi đó, Lạng Sơn đang tiến hành đình, giãn, hoãn một số công trình xây dựng theo nghị quyết 11 CP.

Theo Báo giấy
MỚI - NÓNG