Xây bệnh viện tại 4 cửa ngõ TPHCM

Xây bệnh viện tại 4 cửa ngõ TPHCM
TP - UBND TPHCM vừa phê duyệt Đề án quy hoạch xây dựng bệnh viện tại 4 cửa ngõ ra vào thành phố đến năm 2015, nhằm thu hút bệnh nhân từ nội ô thành phố và các tỉnh lân cận, giảm tải cho các bệnh viện nội thành.

Đề án này nằm trong chủ trương quy hoạch xây dựng các cơ sở y tế, giáo dục ra vùng ngoại thành trong chiến lược phát triển kinh tế - xã hội của thành phố đến năm 2020.

Theo đó, từ nay đến năm 2015, thành phố sẽ đầu tư nâng cấp và xây dựng mới các cơ sở y tế tại các quận, huyện gồm: quận 7, Thủ Đức, các huyện Bình Chánh, Củ Chi và Hóc Môn nằm trên các trục lộ chính ra vào thành phố thành các bệnh viện hạng 1 và hạng 2, với các khoa chuyên sâu cùng những trang thiết bị hiện đại. Mỗi bệnh viện có quy mô từ 500 đến 1.000 giường bệnh.

TPHCM giao Sở Y tế phối hợp với các ngành liên quan và UBND các huyện Củ Chi, Hóc Môn, Bình Chánh, quận 7 và Thủ Đức tiến hành xác định quỹ đất, nghiên cứu lập dự án đầu tư xây dựng mới và nâng cấp các bệnh viện hiện có.

Trước mắt, UBND huyện Hóc Môn khẩn trương thực hiện bồi thường giải phóng mặt bằng khu đất đã được quy hoạch cho dự án mở rộng nâng cấp bệnh viện Hóc Môn; UBND huyện Củ Chi lập dự án nâng cấp bệnh viện An Nhơn Tây; UBND huyện Bình Chánh lập dự án xây dựng bệnh viện Bình Chánh. Sở Y tế, Sở Quy hoạch - Kiến trúc phối hợp với UBND quận 7 tìm địa điểm xây dựng bệnh viện mới trên địa bàn quận.

Sở Y tế còn có nhiệm vụ xây dựng kế hoạch đào tạo, bồi dưỡng nguồn nhân lực cán bộ y tế, kịp thời đáp ứng yêu cầu của các bệnh viện xây dựng mới tại các cửa ngõ thành phố.

MỚI - NÓNG
Chu Thanh Huyền đeo vàng trĩu cổ
Chu Thanh Huyền đeo vàng trĩu cổ
TPO - Trong ngày trọng đại, Chu Thanh Huyền và Quang Hải được gia đình nhà gái và nhà trai trao tặng nhiều quà cưới. Theo ghi nhận, cặp đôi nhận được những món quà giá trị từ gia đình 2 bên gồm nhiều kiềng vàng và nhẫn.