Theo cáo trạng, phân xưởng sản xuất của Nabico bị Công an quận Tân Phú phát hiện gần 11.000 lon nước uống tăng lực có nhãn hiệu hình hai con vật húc nhau màu đỏ (giống nhãn hiệu nước uống tăng lực Red Bull). Vụ việc chuyển sang cơ quan điều tra và ông Hòa bị khởi tố.
Cục Sở hữu trí tuệ (Bộ Khoa học Công nghệ) nhận định, NABICO đã sử dụng nhãn hiệu của “Red Bull”, đồng thời hình hai con vật húc nhau màu đỏ trên sản phẩm nước uống tăng lực của Cty này là vi phạm quyền sở hữu công nghiệp. Trong giai đoạn điều tra, ông Hòa còn bị truy tố thêm tội “Trốn thuế” với số tiền hơn 60 triệu đồng.
Tại phiên tòa, ông Bùi Trung Hòa không thừa nhận những cáo buộc trong cáo trạng. Theo ông Hòa, trước khi sử dụng nhãn hiệu có biểu tượng hai con vật húc nhau màu đỏ, NABICO đã được sự đồng ý của Sở Y tế TPHCM mà ông Lê Trường Giang (Phó Giám đốc Sở Y tế TPHCM) đã ký Quyết định số 25/01/SYT.
Do đó, việc ông Hòa sử dụng nhãn hiệu này là hoàn toàn hợp lệ, nếu có sai thì trách nhiệm thuộc về ông Lê Trường Giang. Tuy nhiên Hội đồng xét xử (HĐXX), cho rằng, thẩm quyền của Sở Y tế chỉ được cấp nhãn (chỉ tiêu, chất lượng sản phẩm) chứ không được phép cấp nhãn mác (biểu tượng).
Do vậy, việc sử dụng nhãn mác như vậy là sai phạm, gây hiểu lầm cho khách hàng và thiệt hại thương hiệu Red Bull. HĐXX tuyên phạt Bùi Trung Hòa 2 năm tù treo về tội “Xâm phạm quyền sở hữu công nghiệp” và 1 năm tù treo về tội “Trốn thuế”.