Xài "Tóp Tóp" quá 180 phút nhưng bạn đã biết hết loạt trend "làm mưa làm gió" này chưa?

0:00 / 0:00
0:00
HHT - Tháng qua quả là một dịp bận rộn cho cộng đồng TikTok khi các hoạt động luôn diễn ra sôi nổi và nhiều xu hướng độc lạ đã được ra đời. Đây là "phát súng mở màn" báo hiệu cho một năm lan tỏa niềm vui tích cực và sáng tạo không ngừng cho nền tảng "tỉ người dùng" này.

Đứng ngồi không yên với Top 3 Hashtag challenge

Với sự hợp tác giữa "tóp tóp" và Đức Phúc, hashtag #NgayYeuDau đã nhanh chóng trở nên viral trên khắp nền tảng nhờ vào giai điệu và ca từ ngọt ngào từ ca khúc cùng tên. Ra mắt vào đúng thời điểm vàng - ngày Valentine, #NgayYeuDau đã nhanh chóng thu hút 282 nghìn video tham gia và 915 triệu lượt xem chỉ sau ít ngày ra mắt.

Xài "Tóp Tóp" quá 180 phút nhưng bạn đã biết hết loạt trend "làm mưa làm gió" này chưa? ảnh 1

Hòa Minzy - "Chị cả" của nhà Hoa dâm bụt cũng đã bắt trend #NgayYeuDau. Nguồn: @hoaminzy_hoadambut

Mới đây, Erik đã đánh dấu sự trở lại trên đường đua âm nhạc với hashtag #NguoiAyXuatHien từ bài hát Đau Nhất Là Lặng Im. Kết hợp hiệu ứng "Ống kính hai ngăn", các nhà sáng tạo nội dung đã sáng tạo ra những thước phim buồn da diết khi tái hiện lại cảnh tình cờ gặp lại "người ấy". Chỉ vỏn vẹn vài tuần, hashtag #NguoiAyXuatHien đã tạo nên cơn sốt với 175 nghìn video và 765 triệu lượt xem.

Xài "Tóp Tóp" quá 180 phút nhưng bạn đã biết hết loạt trend "làm mưa làm gió" này chưa? ảnh 2

Tình cờ gặp lại "người ấy", cảm xúc giờ đây khó nói thành lời. Nguồn: @vohee0710

Nhắc đến "nữ hoàng tạo trend" của V-Pop, cộng đồng mạng lại nghĩ ngay đến ca sĩ Hoàng Thùy Linh. Với dự án See Tình mới ra mắt, xu hướng #HuytSaoSeeTinh đã nhận về 50 nghìn video cùng với 226 triệu lượt xem. Không chỉ viral nhờ vũ đạo "đỉnh của đỉnh" và lyrics bắt tai, mà hiệu ứng Auto Velocity càng làm cho #HuytSaoSeeTinh trở thành xu hướng hot trong tháng.

Xài "Tóp Tóp" quá 180 phút nhưng bạn đã biết hết loạt trend "làm mưa làm gió" này chưa? ảnh 3

Có ai đang ngồi nhẩm lời bài hát See Tình không nè? Nguồn: @lelylanhuong

Ai là chủ nhân Top 3 ca khúc nổi bật của tháng?

Sau những lần kết hợp trước, Hương Ly và Jombie tiếp tục làm cộng đồng TikTok "dậy sóng" với ca khúc Vui Lắm Nha. Tiếp nối thành công từ bản thu chính thức với hàng nghìn video sáng tạo, bản remix mang đậm màu sắc miền Tây đã mang về 1,7 tỉ lượt xem và 1,3 triệu video.

Xài "Tóp Tóp" quá 180 phút nhưng bạn đã biết hết loạt trend "làm mưa làm gió" này chưa? ảnh 4

Với giai điệu remix sôi động, thật không bất ngờ khi "Vui Lắm Nha" thu hút sự tham gia của nhiều nhà sáng tạo nội dung TikTok.

Với giai điệu vui tươi và thông điệp ý nghĩa, Treo Cờ Đón Tết của Doãn Hiếu như một món quà động viên tinh thần cho cộng đồng mạng trong mùa Tết Nhâm Dần 2022. Không chỉ sử dụng để làm nhạc nền cho các video đón Tết, hiệu ứng "Thả Đèn Lồng" và hiệu ứng "Bong Bóng Tài Lộc" đã tạo nên một cơn sốt đầu năm cho TikTok với hơn 520 nghìn video và 145,5 triệu lượt xem.

Xài "Tóp Tóp" quá 180 phút nhưng bạn đã biết hết loạt trend "làm mưa làm gió" này chưa? ảnh 5

Mở màn đầu năm với bài hát viral "Treo cờ đón tết"

Tiếp tục dành trọn sự chú ý của cộng đồng TikTok mùa Valentine, sản phẩm Ngày Đầu Tiên của Đức Phúc đã khiến bao con tim xao xuyến với những hi vọng về một tình yêu lãng mạn, thuần khiết. Bài hát đã được các nhà sáng tạo sử dụng hiệu ứng "Shooting Script" để ghi lại những khoảnh khắc ngây ngô về những "ngày yêu đầu" của các cặp đôi.

Xài "Tóp Tóp" quá 180 phút nhưng bạn đã biết hết loạt trend "làm mưa làm gió" này chưa? ảnh 6

Các cặp đôi cùng nhau tái hiện lại những phút giây mới quen qua "Ngày Đầu Tiên".

Xài "Tóp Tóp" quá 180 phút nhưng bạn đã biết hết loạt trend "làm mưa làm gió" này chưa? ảnh 10
MỚI - NÓNG

Có thể bạn quan tâm

Dịp lễ 30/4 - 1/5, Hà Nội có nóng lên tới 41 độ C như ứng dụng thời tiết dự báo?

Dịp lễ 30/4 - 1/5, Hà Nội có nóng lên tới 41 độ C như ứng dụng thời tiết dự báo?

HHT - Nắng nóng sẽ diễn ra tại hầu hết các địa phương trên cả nước trong dịp nghỉ lễ, nếu có kế hoạch du lịch, vui chơi ngoài trời cần chú ý bảo vệ sức khỏe, tăng cường chống nắng tránh nguy cơ say nóng, đột quỵ. Thế nhưng liệu Hà Nội có nóng tới tận 41 độ C như dự báo của các ứng dụng thời tiết?