Xác định đối thủ của U23 Việt Nam tại VCK châu Á 2020

Xác định đối thủ của U23 Việt Nam tại VCK châu Á 2020
TPO - Đối thủ của đội tuyển U23 Việt Nam tại vòng chung kết (VCK) U23 châu Á 2020 sẽ được xác định vào ngày 26/9 tới, thời điểm Liên đoàn bóng đá châu Á (AFC) tổ chức lễ bốc thăm chia bảng.

Liên đoàn bóng đá châu Á (AFC) vừa ấn định thời gian và địa điểm diễn ra lễ bốc thăm vòng chung kết (VCK) U23 châu Á 2020. Theo đó, lễ bốc thăm sẽ diễn ra tại khách sạn Rama Gardens ở Bangkok (Thái Lan) vào ngày 26/9 tới.

Với ngôi vị Á quân giải U23 châu Á 2018, U23 Việt Nam được xếp vào nhóm hạt giống số 1 cùng với chủ nhà Thái Lan, Qatar và đương kim vô địch Uzbekistan. 

Trong khi đó, nhóm hạt giống số 2 gồm các các đội Hàn Quốc, Iraq, Nhật Bản, CHDCND Triều Tiên; nhóm 3 gồm Trung Quốc, Úc, Jordan và Ả Rập Saudi; và nhóm 4 gồm Syria, Iran, UAE và Bahrain.

Dù được xếp ở nhóm hạt giống cao nhất, U23 Việt Nam vẫn có thể rơi vào bảng "tử thần" với sự góp mặt của các đối thủ mạnh như U23 Việt Nam có thể rơi vào bảng "tử thần" với các đối thủ mạnh như Hàn Quốc hoặc Nhật Bản; Ả Rập Saudi; Iran.

Một kịch bản "dễ thở" với U23 Việt Nam là rơi vào bảng đấu gặp các đối thủ vừa tầm hơn như CHDCND Triều Tiên, Trung Quốc, Bahrain.

Trước đó, hồi đầu tháng 3, U23 Việt Nam đã giành vé trực tiếp đến VCK giải U23 châu Á 2020, sau khi kết thúc vòng loại với 3 trận toàn thắng và giành ngôi vị đầu bảng K. Chúng ta đã lần lượt vượt qua Brunei 6-0, Indonesia 1-0 và đặc biệt là trước đại kình địch Thái Lan 4-0, đội bóng sẽ tái ngộ tại VCK thời gian sắp tới.

MỚI - NÓNG