Xác định danh tính 10 nạn nhân tử vong trong vụ sập nhà xưởng ở Đồng Nai

TPO - Cơ quan chức năng đã xác nhận được danh tính 10 người tử vong trong vụ sập công trình xây dựng. Cơ quan điều tra đang làm việc với các cá nhân, đơn vị liên quan trong vụ sập công trình nghiêm trọng này.

Tối 14/5, Các cơ quan chức năng đã khám nghiệm tử thi, xác định nhân thân của các nạn nhân tử vong trong vụ sập công trình nhà xưởng tại KCN Giang Điền, huyện Trảng Bom, Đồng Nai) vào buổi chiều cùng ngày làm 10 người tử vong, 17 người bị thương.

Xác định danh tính 10 nạn nhân tử vong trong vụ sập nhà xưởng ở Đồng Nai ảnh 1

Theo tìm hiểu, công trình này do Công ty Công ty AV Healthcare làm chủ đầu tư, nhà thầu thi công l;à Cty TNHH Hà Hải Nga; đơn vị tư vấn, giám sát là Cty CP Dịch vụ công nghiệp Đồng Nai (DONIS); công trình được xây dựng từ tháng 2/2020.

Xác định danh tính 10 nạn nhân tử vong trong vụ sập nhà xưởng ở Đồng Nai ảnh 2

Cơ quan điều tra đang  thực hiện khám nghiệm hiện trường, làm việc với các đơn vị có trách nhiệm trong việc thi công công trình.   

Danh sách 10 nạn nhân tử vong trong vụ sập nhà xưởng chiều ngày 14/5:

1/Chương Thanh Tùng (SN 1980, ngụ Thái Lai, Cần Thơ)

2/Lý Văn Thu (SN 1974, ngụ Nam Hà, Phú Thiện, Gia Lai)

3/Dương Huỳnh Minh Nhật (SN 2001, ngụ Bình Phú, Gò Công, Tiền Giang

4/Nguyễn Thị Nguyệt (SN 1978, ngụ Châu Thành A, Hậu Giang)

5/Hồ Văn Hoa (SN 1969, ngụ KP2, phường Long Bình, TP Biên Hòa, Đồng Nai)

6/Trần Lèn Sái (SN1973, ngụ Châu Phú, An Giang)

7/Trần Xuân Anh (SN1980, ngụ Cẩm Xuyên, Hà tỉnh)

8/Nguyễn Văn Điệp (SN 1983,ngụ Thới Bình, Cà Mau)

9/Nguyễn Văn Cường (SN1964, ngụ Cà Mau)

10/Phạm Minh Tâm (SN1955, ngu5Tam Phước, Biên Hòa, Đồng Nai)

MỚI - NÓNG
Nguyên Phó Chủ tịch tỉnh Gia Lai Phùng Ngọc Mỹ bị kỷ luật cảnh cáo
Nguyên Phó Chủ tịch tỉnh Gia Lai Phùng Ngọc Mỹ bị kỷ luật cảnh cáo
TPO - Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh, Ban Thường vụ Tỉnh ủy Gia Lai biểu quyết, thi hành kỷ luật bằng hình thức cảnh cáo đối với ông Phùng Ngọc Mỹ (nguyên Tỉnh ủy viên, nguyên Ủy viên Ban cán sự đảng, nguyên Phó Chủ tịch UBND tỉnh) và ông Mai Xuân Hải (nguyên Tỉnh ủy viên, nguyên Giám đốc Sở Y tế, nguyên Giám đốc Bệnh viện Đa khoa tỉnh).