Xả súng tại trường mẫu giáo Nga, 4 người tử vong

0:00 / 0:00
0:00
TPO - Một vụ xả súng đã xảy ra tại một trường mẫu giáo ở vùng Ulyanovsk (Nga), khiến 4 người tử vong bao gồm cả nghi phạm.

Theo DW, vụ xả súng xảy ra ngày 26/4 tại một trường mẫu giáo ở thị trấn Veshkayma (vùng Ulyanovsk, Liên bang Nga).

Thông tin ban đầu cho thấy 2 trẻ em (khoảng 3 đến 6 tuổi) và 1 giáo viên đã thiệt mạng. Một giáo viên khác bị thương.

Nghi phạm đã tự sát ngay sau đó, Dmitry Kamal - một quan chức vùng Ulyanovsk cho biết.

Theo một nguồn tin của Interfax, nghi phạm - được cho là một người đàn ông 68 tuổi - đã đột nhập vào trường mẫu giáo trong giờ ngủ trưa. Người này có một khẩu súng trường IZH-27 được mua hợp pháp.

Xả súng tại trường mẫu giáo Nga, 4 người tử vong ảnh 1

Hình ảnh về trường học được cho là nơi xảy ra vụ xả súng. Ảnh: Daily Mail

Thống đốc vùng, ông Aleksey Russkikh, đã cắt ngắn chuyến công tác tại Tashkent và sẽ trở lại Ulyanovsk trong thời gian sớm nhất. Ông gửi lời chia buồn sâu sắc tới gia đình các nạn nhân.

Ủy ban Điều tra Nga đã mở cuộc điều tra về vụ việc.

Năm ngoái, 2 vụ thảm sát riêng lẻ đã xảy ra tại các cơ sở giáo dục ở Nga - một vụ tại trường học ở thành phố Kazan và một tại Đại học Bang Perm.

Theo Sputnik, DW, Tasnim News
MỚI - NÓNG
Nhiều chính sách mới có hiệu lực từ tháng 4/2024
Nhiều chính sách mới có hiệu lực từ tháng 4/2024
TPO - Từ tháng 4/2024, nhiều chính sách mới có hiệu lực như: sửa đổi, bổ sung một số điều của quy chế thi tốt nghiệp trung học phổ thông; không xét danh hiệu “Lao động tiên tiến” với người tuyển dụng dưới 6 tháng; quy định mới về xét danh hiệu "Thầy thuốc nhân dân", "Thầy thuốc ưu tú"...
Công an thông tin về vụ múc đất cao tốc mang đi bán
Công an thông tin về vụ múc đất cao tốc mang đi bán
TPO - Lãnh đạo Công an huyện Krông Pắc (Đắk Lắk) cho biết, việc khởi tố 2 bị can liên quan múc đất công trình cao tốc Khánh Hoà - Buôn Ma Thuột mang đi bán là hồi chuông cảnh báo. Công an huyện sẽ kiểm tra, xử lý các xe quá khổ, quá tải, nhất là việc múc đất của dự án đổ đi nơi khác không đúng quy định.