Xả súng khiến hơn 20 người thương vong ở Na Uy, nghi tấn công khủng bố

0:00 / 0:00
0:00
TPO - Cảnh sát Na Uy đang tiến hành điều tra vụ xả súng khiến hơn 20 người thương vong ở thành phố Oslo theo hướng tấn công khủng bố.

Trước đó, một tay súng đã nã đạn loạn xạ lúc khoảng 1h sáng 25/6 (giờ địa phương) ở trung tâm thành phố Oslo (Na Uy). Hiện trường nằm gần một số địa điểm giải trí, bao gồm cả một quán bar nổi tiếng dành cho người đồng tính nam.

"Hai người đã thiệt mạng và một số người bị thương. Cảnh sát đã bắt được nghi phạm. Vụ việc hiện đang được điều tra theo hướng tấn công khủng bố", đại diện cơ quan cảnh sát Oslo cho biết.

Theo bản cập nhật mới nhất, số người bị thương trong vụ tấn công đã lên đến 21 người. 10 người trong số đó bị thương nặng.

Xả súng khiến hơn 20 người thương vong ở Na Uy, nghi tấn công khủng bố ảnh 1

Cảnh sát phong tỏa hiện trường. Ảnh: AP

Xả súng khiến hơn 20 người thương vong ở Na Uy, nghi tấn công khủng bố ảnh 2

Ảnh: AP

Xả súng khiến hơn 20 người thương vong ở Na Uy, nghi tấn công khủng bố ảnh 3

Ảnh: AP

Xả súng khiến hơn 20 người thương vong ở Na Uy, nghi tấn công khủng bố ảnh 4

Ảnh: AP

Xả súng khiến hơn 20 người thương vong ở Na Uy, nghi tấn công khủng bố ảnh 5

Ảnh: AP

Xả súng khiến hơn 20 người thương vong ở Na Uy, nghi tấn công khủng bố ảnh 6

Người dân Oslo đặt hoa tưởng niệm các nạn nhân của vụ xả súng. Ảnh: AP

Nghi phạm 42 tuổi đã bị buộc tội giết người, âm mưu giết người và khủng bố. Người đàn ông này mang quốc tịch Na Uy, sinh ra ở Iran, và đã nằm trong danh sách theo dõi của cảnh sát trước khi xảy ra vụ tấn công.

Sự cố xảy ra trước khi lễ diễu hành Oslo Pride dự kiến khai mạc vào thứ Bảy. Đây là điểm nhấn của lễ hội LGBTQ+ (cộng đồng người đồng tính, song tính, chuyển giới...) kéo dài 10 ngày. Tuy nhiên, ban tổ chức đã quyết định hủy bỏ lễ diễu hành theo khuyến nghị của cảnh sát.

Theo RT
MỚI - NÓNG
Trung ương Đoàn trao tặng công trình số hoá khu di tích lịch sử tại Điện Biên
Trung ương Đoàn trao tặng công trình số hoá khu di tích lịch sử tại Điện Biên
TPO - Trung ương Đoàn thực hiện 3 công trình số hóa các di tích lịch sử, địa chỉ đỏ cho tỉnh Điện Biên nhân dịp kỷ niệm 70 năm Chiến thắng Điện Biên Phủ, gồm: Điểm Di tích Sở Chỉ huy Chiến dịch Điện Biên Phủ ở Mường Phăng, Điểm Di tích Đồi A1 và Điểm Di tích Trung tâm đề kháng Him Lam (Đồi Him Lam), với tổng trị giá 300 triệu đồng.