Xã 'qua mặt' tỉnh cho xây đền… không biết thờ ai!

0:00 / 0:00
0:00
TP - Một quần thể đền đài hoành tráng bỗng dưng mọc lên tại thôn Văn Minh, xã Trường Thủy, huyện Lệ Thủy khiến dư luận xôn xao. Sở KH&ĐT tỉnh Quảng Bình cho rằng, việc xây dựng quần thể này vi phạm luật; còn huyện Lệ Thủy nói, xã xây nhưng chưa biết thờ ai.

Ngày 28/3/2022, ông Phan Hữu Tình, Chủ tịch UBND xã Trường Thủy (huyện Lệ Thủy, tỉnh Quảng Bình) ban hành Quyết định số 419/UBND-ĐCXD “Chấp thuận chủ trương đầu tư Dự án xây dựng, tôn tạo quần thể danh thắng văn hóa tâm linh Đền Trôốc Vực tại thôn Văn Minh, xã Trường Thủy”, theo hình thức xã hội hoá. Nhà đầu tư được chấp thuận là Công ty CP Giáo dục Trí Nhân Tâm, có trụ sở tại TP Đồng Hới, với tổng mức đầu tư 29,9 tỷ đồng, diện tích sử dụng đất 7.600m2, bao gồm đất rừng sản xuất và đất trồng cây hằng năm.

Xã 'qua mặt' tỉnh cho xây đền… không biết thờ ai! ảnh 1

Nhiều hạng mục Đền Trôốc Vực đã hoàn thành và đưa vào hương khói

Theo ghi nhận của PV Tiền Phong tại hiện trường, khu quần thể này nằm trên một quả đồi trồng thông, trước mặt là thượng nguồn sông Kiến Giang. Nhiều hạng mục đền đài đã được xây xong và đưa vào hương khói. Theo người dân địa phương, khu vực này trước đây có một cái miếu nhỏ mang tên Miếu Bà do dân làng dựng lên để phụng thờ.

Công ty Trí Nhân Tâm, chủ đầu tư khu Đền thờ Trôốc Vực không phép, chính là công ty được UBND tỉnh cho phép trùng tu, tôn tạo, mở rộng Di tích Đền thờ Thánh Mẫu Liễu Hạnh dưới chân Đèo Ngang. Công trình thi công 10 năm vẫn chưa xong để bàn giao cho đơn vị có chức năng quản lí.

Ông Phan Phong Phú, Giám đốc Sở KH&ĐT tỉnh Quảng Bình khẳng định, việc UBND xã Trường Thủy chấp thuận chủ trương đầu tư và lựa chọn nhà đầu tư trong trường hợp này là trái với Luật Đầu tư 2020. Đây là dự án xã hội hóa, do đó trình tự, thủ tục chấp thuận chủ trương đầu tư, lựa chọn nhà đầu tư phải là cấp tỉnh, theo Điều 32 Luật Đầu tư 2020.

Việc chủ tịch UBND xã “qua mặt” cấp tỉnh cho đầu tư quần thể danh thắng tâm linh trái với quy định của pháp luật dẫn đến hàng loạt hệ luỵ như: Không có các quyết định thu hồi đất, giao đất đúng trình tự; chưa được UBND tỉnh cho phép chuyển mục đích sử dụng đất từ trồng rừng sản xuất, đất trồng cây hằng năm sang đất tín ngưỡng; chưa có quyết định giao đất cho nhà đầu tư để thực hiện dự án; nhà đầu tư chưa có giấy tờ hợp pháp về đất đai để cấp giấy phép xây dựng…

Ông Đặng Đại Tình, Chủ tịch UBND huyện Lệ Thủy cho rằng, công trình nói trên là do xã làm. “Chúng tôi sẽ cho kiểm tra, rà soát thủ tục để hoàn thiện đúng luật. Đó chưa phải là quần thể danh thắng vì chưa xếp hạng, cũng như việc thờ ai chưa tường minh” - ông Tình nói.

Tuy nhiên, theo tìm hiểu, trong một loạt văn bản liên quan khu quần thể này gửi Ban Tôn giáo tỉnh Quảng Bình, Sở TN&MT, Sở Xây dựng, đều do UBND huyện Lệ Thủy gửi đều có chữ ký của Phó Chủ tịch và Chủ tịch UBND huyện Lệ Thủy.

Trong một diễn biến khác, do “chưa tường minh” trong việc thờ ai, nên ê kíp làm đền đã “tô vẽ” nhiều giai thoại nhằm hợp thức hoá cho ý đồ của mình khiến giới học giả và dư luận hết sức bất bình. Họ cho rằng, ở khu vực Trôốc Vực là rất linh thiêng, nên Cao Biền - một nhà phong thuỷ của Trung Quốc cổ đại đã đến đây trấn yểm nhằm triệt long mạch nhưng không thành; đền thờ Trôốc Vực liên quan cội nguồn dân tộc vì thờ Tổ Mẫu Linh Từ…

Một học giả cho rằng, tất cả những nhân vật trong các giai thoại này đều ở trước thời điểm vùng đất Quảng Bình từ Chiêm Thành thuộc về Đại Việt. Do vậy Cao Biền và Tổ Mẫu Linh Từ sẽ không vào vùng đất Chiêm Thành để trấn yểm, cũng như linh ứng.

MỚI - NÓNG
Một nhân viên của Ukrainian Armor chuẩn bị đặt súng cối vào hộp tại khu nhà xưởng không được công khai vị trí. (Ảnh: Reuter)
Ngành vũ khí nội địa Ukraine kêu khó đủ đường
TPO - Hàng trăm doanh nghiệp sản xuất vũ khí và thiết bị quân sự đã mọc lên ở Ukraine kể từ khi cuộc xung đột với Nga nổ ra, nhưng nhiều doanh nghiệp trong số đó đang chật vật vì thiếu tiền và tất cả đều lo sợ sẽ trở thành mục tiêu của tên lửa Nga.