Xà lan chở gạch bị lật úp giữa sông Tiền

Lực lượng chức năng tiến hành trục vớt xà lan bị chìm. Ảnh: Cửu Long.
Lực lượng chức năng tiến hành trục vớt xà lan bị chìm. Ảnh: Cửu Long.
Thấy 5 người chới với kêu cứu bên chiếc xà lan đang chìm, các ghe tàu gần đó nhanh chóng đến ứng cứu.

Xà lan chở gần 1.500 tấn gạch lát nền do ông Lê Văn Ba (45 tuổi, ngụ An Giang) chạy trên sông Tiền, theo từ hướng TP Sa Đéc về TP Hồng Ngự (Đồng Tháp). Chiều 13/7, xà lan chạy qua TP Cao Lãnh thì bị sóng đánh nghiêng, nước tràn vào ào ạt.

Ông Ba cùng 4 người kịp nhảy xuống sông trước khi xà lan lật úp, chìm hẳn. Nghe tiếng kêu cứu, nhiều ghe tàu gần đó nhanh chóng chạy tới vớt cả 5 người lên an toàn.

"Hàng hóa bị mất hết, thiệt hại khoảng 4 tỷ đồng", ông Ba buồn bã cho biết.

Lực lượng chức năng đang tiến hành trục vớt xà lan.

Theo Theo VnExpress
MỚI - NÓNG