Xã hội đen lại chém chết người ở Phú Quốc

TPO - Lại thêm một vụ giết người có sự tham gia của băng nhóm xã hội đen trên đảo Phú Quốc (Kiên Giang). Và nạn nhân Hồ Mạnh Tú (SN1985), đã qua đời tại Bệnh Viện Đa khoa Phú Quốc (Kiên Giang) vào lúc 8 giờ 30 sáng 24/10, do mất quá nhiều máu bởi các vết đâm chém trên cơ thể.

Vào khoảng 11 giờ ngày 23/10, băng nhóm xã hội đen biệt danh là Tám “bói” trên 10 hung thủ bịt mặt, với mã tấu, dao, súng điện… ào ào lao tới nhà bà Trần Thị  Thanh (SN 1959), ngụ tại khu phố 10.

Nhóm người này đánh và lôi kéo bà Thanh ngay trước sân nhà. Thấy mẹ vợ bị đánh, anh Hồ Mạnh Tú tới can ngăn thì bị tấn công bằng súng điện, mã tấu… 

Tú bị chém nhiều nhát và người, đùi, đặc biệt khi đưa đi bệnh viện cấp cứu anh vẫn còn bị dính con dao Thái Lan dài 20 phân ngay phía sau lưng. Đáng chú ý, khi thấy Tú bị trong thương nhóm xã hội đen vẫn tiếp tục truy sát làm bị thương nhiều người khác.

Xã hội đen lại chém chết người ở Phú Quốc ảnh 1

Nan nhân Hồ Mạnh Tú (ảnh do gia đình cung cấp)

Nguyên nhân xảy ra án mạng bắt đầu từ việc bà Thanh cho vợ ông Tám “bói” vay gần 30 triệu đồng tư hơn một năm qua nhưng đòi hoài không trả.


Gần đây khi biết gia đình Tám “bói” bán lô đất trên 2 tỷ, sáng 23/10, bà Thanh lên đòi nợ nhưng lại bị con nợ chửi bới, xảy ra xô xát. Khi bà Thanh vừa về đấn nhà thì nhóm xã hội đen chạy tới gây án.

Hiện cơ quan công an đang khẩn trương điều tra làm rõ vụ việc.

MỚI - NÓNG