Thừa Thiên - Huế

Xã bán thanh lý bốn trường mầm non trái quy định

0:00 / 0:00
0:00
TPO - Ngày 7/3, ông Nguyễn Văn Xảo, Chánh Thanh tra huyện Phong Điền (tỉnh TT-Huế) cho biết, vừa hoàn tất công tác thanh tra về việc bán tài sản công không đúng quy định pháp luật xảy ra tại xã Phong Xuân.

Sau khi có kết luận thanh tra, UBND huyện Phong Điền đã ban hành quyết định thu hồi số tiền 240.500.000 đồng do vi phạm hành chính trong lĩnh vực quản lý, sử dụng tài sản công xảy ra tại UBND xã Phong Xuân (huyện Phong Điền).

Xã bán thanh lý bốn trường mầm non trái quy định ảnh 1

Một trong những cơ sở trường mầm non bị UBND xã Phong Xuân tổ chức bán cho dân trái quy định. Cơ sở này hiện trở thành nhà ở của dân, nhưng trong một thời gian dài không làm được "bìa đỏ"

UBND huyện Phong Điền yêu cầu trong thời hạn 30 ngày, UBND xã Phong Xuân có trách nhiệm chuyển số tiền phải thu hồi trên vào tài khoản tạm giữ của Thanh tra huyện tại Kho bạc Nhà nước huyện Phong Điền.

Trước đó, Thanh tra huyện Phong Điền tiến hành thanh tra tại xã Phong Xuân. Qua đó, phát hiện nhiều sai phạm trong lĩnh vực quản lý, sử dụng tài sản công tại UBND xã này.

Xã bán thanh lý bốn trường mầm non trái quy định ảnh 2
Người dân tại Phong Xuân từng phản ánh với báo chí, lãnh đạo xã bán trường cho dân nhưng không làm sổ đỏ như đã hứa. Từ đó, cơ quan chức năng phát hiện lãnh đạo xã này bán tài sản công trái pháp luật
Xã bán thanh lý bốn trường mầm non trái quy định ảnh 3
Việc bán trường "chui" hàng loạt của lãnh đạo xã Phong Xuân được cho là sai phạm chưa có tiền lệ trong đấu giá tài sản công

Trên cơ sở đó, Chánh Thanh tra huyện Phong Điền đã đề nghị UBND huyện thu hồi số tiền sai phạm là 240.500.000 đồng.

Theo ông Nguyễn Văn Xảo, Chánh Thanh tra huyện Phong Điền, sai phạm ở đây là việc UBND xã Phong Xuân bán tài sản công không đúng quy định của pháp luật.

Cụ thể, lãnh đạo xã này đã bán thanh lý tài sản là bốn cơ sở trường mầm non trái thẩm quyền. Sai phạm này xảy ra khi trong giai đoạn ông Trần Văn Cân đương chức Bí thư Đảng ủy kiêm Chủ tịch UBND xã Phong Xuân. Ông Cân hiện đã chuyển sang vị trí công tác khác tại xã Phong Xuân.

MỚI - NÓNG