World Cup 2022: Tại sao tỷ lệ sút hỏng penalty lại cao hơn hẳn các kỳ World Cup trước?

0:00 / 0:00
0:00
HHT - Liên tục có những cú sút từ chấm 11m nhưng không thành công tại Qatar khiến khán giả không thể không đặt dấu hỏi: Vì lý do gì mà tỷ lệ sút hỏng penalty ở World Cup 2022 lại cao như vậy? Có phải vì cầu thủ sút penalty ngày càng kém? Hay vì lý do gì khác?

Nếu nói đến việc sút penalty, thường chúng ta sẽ nghĩ gần như chắc chắn là bóng sẽ vào lưới.

Nhưng tỷ lệ những cú sút penalty không thành công ở World Cup 2022 lại cao đến đáng ngạc nhiên.

Trước vòng tứ kết, trong tổng số 31 cú sút từ chấm 11m được thực hiện thì đã có 42% không đưa được bóng vào lưới. Tức là chỉ có 58% các cú sút thành công. Trong khi ở kỳ World Cup trước, tỷ lệ thành công này là 71%.

Ở vòng 1/8, cả Nhật Bản và Tây Ban Nha đều gục ngã ở loạt sút luân lưu. Tổng số cú sút thành công từ chấm 11m của hai đội này trong hai loạt luân lưu là… một!

Tại sao lại như vậy?

World Cup 2022: Tại sao tỷ lệ sút hỏng penalty lại cao hơn hẳn các kỳ World Cup trước? ảnh 1

Đã có rất nhiều cú sút penalty hỏng ở World Cup 2022. Ảnh: Marca.

Tất nhiên, rất khó có thể nói chắc chắn lý do là gì, nhưng có một vài yếu tố góp phần gây ra tỷ lệ sút hỏng penalty cao như thế:

Thứ nhất là sức ép. Sức ép nặng nề khiến việc luyện tập nhiều đến mấy đôi khi cũng tan thành mây. (Cựu) Huấn luyện viên Luis Enrique của đội tuyển Tây Ban Nha nói mỗi cầu thủ đã tập sút penalty đến 1.000 lần trước kỳ World Cup. Nhưng có lẽ nỗi ám ảnh về việc thua trong loạt luân lưu ở các kỳ World Cup trước khiến các cầu thủ Tây Ban Nha chịu sức ép nặng nề, đặc biệt là khi họ thi đấu ở sân vận động có hàng chục ngàn fan của Morocco.

World Cup 2022: Tại sao tỷ lệ sút hỏng penalty lại cao hơn hẳn các kỳ World Cup trước? ảnh 2

Các cầu thủ Tây Ban Nha đã tập sút penalty hàng nghìn lần nhưng vẫn không thành công ở loạt luân lưu. Ảnh: Sportskeeda.

Thứ hai là các thủ môn đã có kỹ năng tốt hơn. Từ năm 1966 đến 2018, tỷ lệ cản được penalty ở World Cup trung bình là 17%. Ở World Cup 2022, tỷ lệ này là 35% (11 trong 31 cú sút bị cản). Một HLV cho thủ môn đã tiết lộ, các thủ môn hiện đại luyện tập đứng yên để cho cầu thủ sút penalty chuyển động trước, như thế thì cầu thủ sẽ dễ sút hỏng hơn. Chứ trước đây, các cầu thủ thường đợi thủ môn đổ người rồi sút về hướng ngược lại, nên thường thành công.

World Cup 2022: Tại sao tỷ lệ sút hỏng penalty lại cao hơn hẳn các kỳ World Cup trước? ảnh 3

Các thủ môn có vẻ bình tĩnh hơn các cầu thủ thực hiện sút penalty. Ảnh: Getty.

Thứ ba là không hiểu sao, các cầu thủ sút không mạnh. 13 cú sút penalty hỏng ở Qatar đều là những cú sút tầm thấp và không mạnh. Trong khi nhiều cựu cầu thủ nổi tiếng đều cho rằng khi sút penalty, nên sút mạnh hết sức. Có thể cũng vì sức ép của thời điểm đó nên lực sút của các cầu thủ mới yếu hơn bình thường chăng?

Giờ thì chúng ta sẽ chờ xem các cú sút penalty (nếu có) trong các trận tứ kết sẽ được thực hiện thế nào.

World Cup 2022: Tại sao tỷ lệ sút hỏng penalty lại cao hơn hẳn các kỳ World Cup trước? ảnh 7
Theo nhiều nguồn tin
MỚI - NÓNG

Có thể bạn quan tâm

Dịp lễ 30/4 - 1/5, Hà Nội có nóng lên tới 41 độ C như ứng dụng thời tiết dự báo?

Dịp lễ 30/4 - 1/5, Hà Nội có nóng lên tới 41 độ C như ứng dụng thời tiết dự báo?

HHT - Nắng nóng sẽ diễn ra tại hầu hết các địa phương trên cả nước trong dịp nghỉ lễ, nếu có kế hoạch du lịch, vui chơi ngoài trời cần chú ý bảo vệ sức khỏe, tăng cường chống nắng tránh nguy cơ say nóng, đột quỵ. Thế nhưng liệu Hà Nội có nóng tới tận 41 độ C như dự báo của các ứng dụng thời tiết?
Hoa hậu H’Hen Niê đồng hành cùng các hoạt động hướng đến người dân gặp khó khăn

Hoa hậu H’Hen Niê đồng hành cùng các hoạt động hướng đến người dân gặp khó khăn

HHT - Hoa hậu H'Hen Niê vừa có chuyến công tác tại tỉnh Điện Biên, hưởng ứng "Tháng Nhân đạo năm 2024 cấp Quốc gia", đồng hành cùng Trung ương Hội chữ thập đỏ Việt Nam trong chuỗi hoạt động “Hành trình nhân đạo, trao nhận yêu thương” hướng đến trẻ em, phụ nữ, người dân gặp khó khăn tại Điện Biên.