World Cup 2018: Đi đâu cũng thấy 'chiến binh' Man City

World Cup 2018: Đi đâu cũng thấy 'chiến binh' Man City
TPO - Man City là CLB có nhiều tuyển thủ tham dự World Cup 2018 nhất trong khi ĐT Anh là đội tuyển duy nhất sử dụng 100% cầu thủ thi đấu trong nước.

Ở ngày chốt đội hình tham dự World Cup 2018 hôm qua, Leroy Sane đã bất ngờ bị loại khỏi ĐTQG Đức. Tuy nhiên, Man City vẫn dẫn đầu các CLB có nhiều ngôi sao được chơi ở ngày hội lớn nhất hành tinh.

Theo thống kê, Man City đóng góp tổng cộng 16 tuyển thủ cho 8 quốc gia khác nhau, bao gồm Anh (Sterling, Stones, Walker, Delph), Brazil (Fernandinho, Gabriel Jesus, Danilo, Ederson), Argentina (Aguero, Otamendi), Đức (Gundogan), Tây Ban Nha (David Silva), Pháp (Mendy), Bồ Đào Nha (Bernardo Silva) và Bỉ (De Bruyne, Kompany).

Xếp ngay sau Man City về số cầu thủ tham dự VCK World Cup 2018 là Real Madrid (15 người). Các vị trí sau đó lần lượt thuộc về Barcelona (14), Tottenham, PSG, Juventus (12), Man Utd, Chelsea và Bayern (11)...

World Cup 2018: Đi đâu cũng thấy 'chiến binh' Man City ảnh 1 Man City đóng góp tổng cộng 16 tuyển thủ cho 8 quốc gia khác nhau dự World Cup 2018

Sự phân bố này phần nào cho thấy sức mạnh của các CLB ở mùa giải vừa qua. Trong khi Man City phá hàng loạt kỷ lục và vô địch Premier League với 100 điểm tròn thì Real Madrid cũng có lần thứ 3 liên tiếp giành Champions League.

Cũng theo thống kê này, không bất ngờ khi Premier League là nơi hội tụ nhiều tuyển thủ quốc gia nhất. Có đến 124 cầu thủ đang chơi bóng ở Anh sẽ góp mặt ở World Cup 2018, vượt xa Tây Ban Nha (79 cầu thủ) và Đức (66 cầu thủ).

Bên cạnh đó, người Anh cũng có thể tự hào khi họ là đội duy nhất ở giải đấu năm nay sử dụng 100% cầu thủ đang chơi ở giải trong nước. Thực tế từ lâu, rất hiếm cầu thủ Anh chuyển ra nước ngoài thi đấu thành công. Cộng thêm sự phát triển mạnh mẽ của Premier League, các tuyển thủ của Tam sư càng không phải suy nghĩ nhiều về chuyện này.

Sau Anh là Nga và Ả Rập Xê Út. Cả 2 đội tuyển này chỉ có 2 trong 23 cầu thủ đang chơi bóng ở nước ngoài. Trái ngược với Anh, Thụy Điển và Senegal lại mang tới Nga đội hình bao gồm toàn bộ các cầu thủ đang thi đấu ở nước ngoài.

MỚI - NÓNG