World Cup 2014: Đếm ngược 100 ngày!

World Cup 2014: Đếm ngược 100 ngày!
Hôm nay tại Brazil, quốc gia chủ nhà World Cup 2014 sẽ tổ chức lễ chào mừng mốc 100 ngày và bắt đầu đếm ngược tới sự kiện thể thao lớn nhất trong năm.

Nhân dịp này xin giới thiệu bài viết của cựu danh thủ Ronaldo Nazário de Lima về sự kiện quan trọng này.

"Vậy là chỉ còn 100 ngày nữa. Thật khó có thể tin được điều đó đang đến quá gần đến như vậy. Cảm giác như mới hôm qua thôi khi Brazil được công bố chính thức giành quyền đăng cai giải đấu World Cup 2014. Tôi vẫn nhớ như in cảm giác phấn khích của mình ngay khi biết rằng đất nước tôi sẽ trở thành chủ nhà của sự kiện bóng đá quan trọng nhất hành tinh.

Mặc dù tôi sẽ không có mặt trên sân cỏ, nhưng ngay lúc này đây, tôi đã bắt đầu cảm thấy lo lắng, bồn chồn, là cảm giác tôi từng trải qua khi một trận đấu lớn đến gần. Xét cho cùng, World Cup 2014 sẽ trở thành sự kiện quan trọng nhất giúp Brazil khẳng định mình trên sân chơi quốc tế. Cả thế giới sẽ hướng về Brazil, và đây sẽ là một cơ hội tốt để tất cả mọi người biết đến đất nước và con người Brazil đặc biệt đến thế nào.

Với hai sự kiện thể thao lớn là World Cup và Thế vận hội Olympic 2016 sẽ diễn ra tại đây, đất nước Brazil này, chúng tôi sẽ có cơ hội để chứng minh với thế giới không chỉ tình yêu cuồng nhiệt của mình dành cho thể thao mà còn nền kinh tế của chúng tôi lớn mạnh đến thế nào.

Brazil là quốc gia đi đầu trong lĩnh vực công nghệ sinh học, và là một trong những đất nước sản xuất đậu nành, thịt và khoáng sản lớn nhất hành tinh. Và sẽ không bao lâu nữa, hàng ngàn khách du lịch và phóng viên quốc tế sẽ có mặt tại đây với tâm trạng hồi hộp tìm hiểu Brazil thực sự như thế nào.

Mặc dù là đất nước có những khác biệt xã hội sâu sắc, nhưng trong những năm trở lại đây Brazil đã có những tiến bộ vượt bậc trong việc giải quyết vấn đề này. Chúng tôi là một xã hội đa dạng nhưng vẫn gắn kết, là mảnh đất của những con người tài năng, kiên cường, sáng tạo và đổi mới.

Đây cũng là những nét đặc trưng mà bạn dễ dàng tìm thấy trong những pha dẫn bóng ngoạn mục và uyển chuyển của Neymar, trong âm nhạc kỳ diệu của nhạc trưởng Tom Jobim và trong những công trình khoa học của Miguel Nicolelis mà những nghiên cứu về khung xương ngoài của ông đã thắp nên hy vọng cho những người bị liệt hai chân khả năng có thể đi lại được.

Brazil là một đất nước rực rỡ màu sắc với vẻ đẹp thiên nhiên hùng vĩ. Du khách đến với World Cup nên sẵn sàng đón nhận cho mình một chuyến đi với những trải nghiệm không thể nào quên. Dù đó là tận hưởng vẻ đẹp của những bãi biển ở vùng Đông Bắc, chứng kiến sự rộng lớn của con sông Amazon hay ngỡ ngàng trước sự hòa trộn của đại dương và những ngọn núi làm nên điểm đặc biệt cho thành phố Rio de Janeiro, chắc chắn rằng mỗi du khách khi rời khỏi đây sẽ mang theo mình những kỷ niệm vô cùng quý giá.

Đây cũng là mảnh đất của niềm vui, sự hạnh phúc và chúng tôi sẽ mở rộng vòng tay chào đón tất cả mọi người đến với World Cup để cùng hòa vào niềm vui đó. Để được như vậy, chúng tôi vẫn đang phải tiếp tục làm việc và chuẩn bị.

Là thành viên của Hội đồng quản trị Ủy ban Tổ chức địa phương, tôi đã may mắn được nhìn tận mắt sự tận tụy và khả năng của những người đang chung sức tạo nên một sự kiện chưa từng có. Tại 12 thành phố sẽ diễn ra những trận cầu bóng đá, tôi đã chứng kiến sự cam kết của hàng nghìn người đang ngày đêm nỗ lực để tạo nên một World Cup thành công nhất có thể.

Trong quá trình chuẩn bị, chúng tôi đã trải qua những bài kiểm tra cực kỳ khó khăn. Năm ngoái, chúng tôi đã đăng cai Confederations Cup thành công nhất trong lịch sử. Đây không phải là ý kiến chủ quan của tôi mà là đánh giá của người hâm mộ, phóng viên và thậm chí là của chủ tịch FIFA, ông Joseph S. Blatter.

Chưa đầy sáu tháng sau, chúng tôi đã tổ chức thành công một sự kiện quan trọng khác, đó chính là Lễ bốc thăm chia bảng tại Costa do Sauípe, Bahia. Và sau khi xác định được những thành phố sẽ tổ chức những trận thi đấu, 32 đổi tuyển quốc gia cùng với đại diện Ủy ban Tổ chức địa phương, FIFA và chính phủ Brazil đã bàn bạc về kế hoạch tham gia.

Việc trao đổi ý kiến giữa ban tổ chức và các đội tuyển quốc gia vẫn đang tiến hành và một sự kiện quan trọng nữa đó là Hội thảo về các đội tuyển quốc gia đã diễn ra vào tháng trước tại Costão do Santinho, thành phố Florianópolis. Chủ đề về an ninh, giao thông, và làm thế nào để chăm sóc các đội bóng đã được thảo luận chi tiết tại hội thảo lần này.

Hiện nay, chúng tôi đang đi vào giai đoạn cuối cùng của quá trình chuẩn bị. Từ đầu năm, thêm hai sân vận động mới đã đi vào hoạt động, đó là sân Arena das Dunas ở Natal và sân Beira-Rio ở Porto Alegre. Cả hai sân này đều rất đẹp, giống như các sân Arena Amazonas, Arena da Baixada, Arena Pantanal và Arena Corinthians cũng sắp được hoàn tất.

Cho tới khi diễn ra giải đấu, các sân vận động thi đấu sẽ được kiểm tra thử để ban tổ chức có thể có những điều chỉnh kịp thời.

Không còn bao lâu nữa giải đấu sẽ diễn ra với sự tham gia của những chân sút giỏi nhất hành tinh. Messi, Cristian Ronaldo, Iniesta, Neymar...Tôi không thể chờ tới ngày được gặp họ. Và tôi cũng hy vọng có thể gặp được bạn tại Brazil. Hẹn gặp các bạn tại World Cup!"

MỚI - NÓNG
Trung ương Đoàn trao tặng công trình số hoá khu di tích lịch sử tại Điện Biên
Trung ương Đoàn trao tặng công trình số hoá khu di tích lịch sử tại Điện Biên
TPO - Trung ương Đoàn thực hiện 3 công trình số hóa các di tích lịch sử, địa chỉ đỏ cho tỉnh Điện Biên nhân dịp kỷ niệm 70 năm Chiến thắng Điện Biên Phủ, gồm: Điểm Di tích Sở Chỉ huy Chiến dịch Điện Biên Phủ ở Mường Phăng, Điểm Di tích Đồi A1 và Điểm Di tích Trung tâm đề kháng Him Lam (Đồi Him Lam), với tổng trị giá 300 triệu đồng.