World Cup 2010: Kỳ vọng mong manh của lục địa đen

World Cup 2010: Kỳ vọng mong manh của lục địa đen
TP - Vua bóng đá Pele dự đoán một đội bóng châu Phi sẽ vô địch World Cup trước khi kết thúc thiên niên kỷ thứ hai nhưng những gì diễn ra gần đây đang làm nản lòng những ai mong đợi vinh quang này.

Việc đội tuyển Camơrun từng vào tới tứ kết tại World Cup 1990 ở Italia đã làm dấy lên những hy vọng rằng châu Phi sẽ là lực lượng tiếp theo của bóng đá thế giới nhưng chỉ có một đội tuyển, là Gana, lọt được vào tới vòng hai tại World Cup năm ngoái tổ chức ở Đức.

Vòng bán kết vẫn là lãnh địa chưa thể chạm tới đối với các nước châu Phi và nhiều người tin rằng tình hình vẫn sẽ như vậy khi Nam Phi tổ chức giải đấu bóng đá danh giá nhất hành tinh này năm 2010.

Ông Carlos Alberto Parreira, người từng đưa Braxin tới danh hiệu vô địch thế giới năm 1994 và hiện đang là HLV trưởng đội tuyển Nam Phi, tin rằng châu Phi sẽ phô diễn một lối chơi mới hiệu quả với việc ngày càng có nhiều cầu thủ được cọ xát ở các giải liên đoàn hàng đầu châu Âu.

Tuy nhiên, ông thừa nhận: “Chúng ta phải nâng barrie lên ... nhưng điều này sẽ rất khó. Suốt 3 tháng họ chơi ở châu Âu, sau đó bỗng nhiên họ chỉ có hai ngày trước mỗi trận đấu. Đó là điều gây khó khăn cho cả đội tuyển lẫn cho HLV”.

Trong khi cá nhân cầu thủ châu Phi có thể được lợi từ thi đấu ở nước ngoài, sự vắng mặt của họ đương nhiên cũng ảnh hưởng tới chất lượng và sự phát triển của các giải bóng đá châu Phi. Nhiều người kêu gọi các chính phủ phải có chính sách phát triển cầu thủ trong nước.

MỚI - NÓNG
Trung ương Đoàn trao tặng công trình số hoá khu di tích lịch sử tại Điện Biên
Trung ương Đoàn trao tặng công trình số hoá khu di tích lịch sử tại Điện Biên
TPO - Trung ương Đoàn thực hiện 3 công trình số hóa các di tích lịch sử, địa chỉ đỏ cho tỉnh Điện Biên nhân dịp kỷ niệm 70 năm Chiến thắng Điện Biên Phủ, gồm: Điểm Di tích Sở Chỉ huy Chiến dịch Điện Biên Phủ ở Mường Phăng, Điểm Di tích Đồi A1 và Điểm Di tích Trung tâm đề kháng Him Lam (Đồi Him Lam), với tổng trị giá 300 triệu đồng.