Wikileaks công bố tài liệu chấn động về CIA

Hình minh họa
Hình minh họa
TPO - RT hôm 7/3 đưa tin, Wikileaks vừa công bố loạt tài liệu mật được cho là lớn nhất từ trước đến nay về Cơ quan Tình báo Trung ương Mỹ (CIA).

Theo RT, tổng cộng 8.761 tài liệu vừa được công bố nằm trong “Year Zero”, phần đầu tiên trong loạt tài liệu bí mật về CIA mang tên “Vault 7”.

Wikileaks cho biết trong một tuyên bố, “Year Zero” tiết lộ chi tiết về “chương trình khai thác bí mật toàn cầu” của CIA trong đó có việc lợi dụng các sản phẩm nổi tiếng của các hãng như iPhone của Apple, Android của Google, Windows của Microsoft, thậm chí là TV của Samsung.

Cũng theo Wikileaks, những tài liệu này rò rỉ từ một mạng lưới bên trong Trung tâm Tin học Tình báo của CIA tại Langley, Virginia, Mỹ.

Theo dấu tem trên các tài liệu mới được công bố, những tài liệu này có từ năm 2013-2016.

Ngoài ra, trong phần phân tích của Wikileaks về “Year Zero”, tổ chức này mô tả chi tiết về cái gọi là “Weeping Angel”, một kỹ thuật giám sát tác động tới TV thông minh. Kỹ thuật này giúp ghi âm các cuộc nói chuyện ngay cả khi các thiết bị đặt ở chế độ tắt.

Theo Theo RT
MỚI - NÓNG
Cảnh báo 'sốt ảo' đất vùng ven Hà Nội, hành vi chiếm đất bị phạt đến 1 tỷ đồng
Cảnh báo 'sốt ảo' đất vùng ven Hà Nội, hành vi chiếm đất bị phạt đến 1 tỷ đồng
TPO - Đất nền vùng ven Hà Nội tăng giá, chuyên gia cảnh báo 'sốt ảo'; Chủ đầu tư dự án bất động sản nợ thuế, loạt lãnh đạo bị tạm hoãn xuất cảnh; Lãnh đạo 'xộ khám', loạt dự án bất động sản thay tên đổi chủ; Chiếm đất, hủy hoại đất bị phạt đến 1 tỷ đồng... là những thông tin hot về BĐS đáng chú ý tuần qua.